Phụ nữ An Giang thể hiện sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

19/02/2021
Phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, bám sát chủ trương Nghị quyết của TW Hội, Tỉnh ủy, chỉ đạo, năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, phong phú, sáng tạo, cụ thể, linh hoạt, thực chất, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Hội thao phụ nữ An Giang lần thứ V, năm 2020

Tích cực thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Các cấp Hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ về đời sống, nhu cầu, nguyện vọng, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh. Năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ xâm hại tình dục trẻ em, nắm được thông tin, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp chủ động phối hợp cùng với các ngành chức năng kịp thời lên tiếng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nạn nhân khi bị xâm hại, đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân.

Việc tham gia hòa giải, giải quyết đơn thư của các tầng lớp phụ nữ được Hội LHPN các cấp quan tâm, chú trọng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, phụ nữ. Trong năm các cấp Hội đã tiếp nhận 127 đơn tố cáo, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, giao cấu trẻ em, trong đó đã phối hợp với các ban ngành có liên quan giải quyết 82 vụ; tham gia tư vấn 1.864 lượt, trong đó trực tiếp tư vấn pháp luật cho công dân nữ là 1.249 lượt.

Trong năm qua, Hội LHPN các cấp cũng tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, thực hiện 818 hành động thiết thực dành cho phụ nữ và trẻ em, nổi bật là vận động, hỗ trợ xây dựng mới 61 Mái ấm tình thương với số tiền hơn 4 tỷ đồng (trong đó Hội LHPN tỉnh An Giang vận động cất mới 25 căn nhà với số tiền 1.225 triệu đồng); vận động các mạnh thường quân trao 9.280 phần quà giúp hội viên, phụ nữ nghèo với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng

Một năm nhìn lại

Một năm qua, với không ít những khó khăn và thách thức, Hội LHPN tỉnh An Giang đã phát huy sức mạnh đoàn kết trong các cấp Hội, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội. Một số kết quả nổi bật như tổ chức họp mặt các cô, chị nguyên lãnh đạo, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ; tổ chức Hội thao Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ V; tổ chức trưng bày sản phẩm phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp; tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp, sáng tạo – Kết nối thành công”; trao 60 suất học bổng cho học sinh nữ vượt khó học giỏi; biểu dương 55 em là con của cán bộ Hội LHPN các cấp có thành tích xuất sắc trong học tập…; vận động mạnh thường quân tặng 70 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại các huyện: An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và thành phố Long xuyên với số tiền trên 200 triệu đồng….

Chỉ đạo các cấp Hội “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” qua đó vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm... cho hội viên, phụ nữ, người dân và các điểm cách ly tập trung với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; vận động và thành lập 175 tổ may khẩu trang vải, có 1.474 thành viên tham gia; phối hợp với các ban ngành địa phương vận động 2.392 phần quà cho hộ nghèo, hộ bán vé số tổng trị giá 760 triệu đồng; vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tổ chức đoàn đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho các Đồn biên phòng trên địa bàn các huyện biên giới… với số tiền 421 triệu đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ, động viên khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19 nơi tuyến đầu biên giới.

 

 

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video