Phụ nữ An Giang thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa tham gia tốt công tác bầu cử tại địa phương

18/05/2021
Nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng, vừa tham gia chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới, Hội LHPN tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
Cán bộ Hội LHPN xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành tuyên truyền vãng gia và phát tờ rơi cho từng hội viên, phụ nữ sống trên địa bàn xã

Tiếp tục phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác phòng, chống dịch

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 540/CĐ-TTg và Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả phòng, chống dịch Covid 19 tới Hội LHPN 11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung:

Chủ động phối hợp với ngành Y tế tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ không chủ quan, luôn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử trùng - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Hoạt động của các cấp Hội phải tuân thủ nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương, chuẩn bị sẵn sàng tham gia ứng phó trong các tình huống thực tiễn xảy ra; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân hạn chế tụ tập đông người tại các nơi diễn ra sự kiện; khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, các trường hợp trở về từ vùng dịch cần báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong việc đề cao cảnh giác, chủ động, tích cực giám sát thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19, giám sát thực hiện yêu cầu 5K; nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời, đề xuất cách ly hoặc chữa bệnh với các trường hợp mắc bệnh để góp phần phòng, chống dịch tốt nhất.

Hình thức tuyên truyền phù hợp

Để cuộc bầu cử thực sự trở thành sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Hội LHPN tỉnh đã triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Công tác tuyên truyền bầu cử luôn gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức được 11 Hội nghị tuyên truyền bầu cử bằng hình thức vãng gia, lồng ghép với công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch có liên quan đến cuộc bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19, mỗi cuộc từ 15 - 20 người tham dự, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo khuyến cáo; Chỉ đạo Hội LHPN 156 cơ sở tổ chức tuyên truyền vãng gia và phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử đến từng hộ gia đình.

In ấn và phát 50.000 tờ rơi cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tuyên truyền và thực hiện “5 Nhớ” (Nhớ mang theo thẻ cử tri; Nhớ điểm bầu cử; Nhớ ngày, giờ bầu cử; Nhớ bầu đủ, bầu đúng, bầu trúng; Nhớ thông tin mọi người cùng tham gia). Đặc biệt sáng suốt lựa chọn các ứng cử viên Nam, Nữ đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục tiêu 30% người trúng cử là phụ nữ).

Tăng cường vai trò giám sát công tác bầu cử

Hội LHPN các cấp tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị và giám sát cuộc bầu cử theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Hội, giám sát các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức bầu cử, danh sách niêm yết ứng cử viên, tạo điều kiện, hỗ trợ cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương, đặc biệt ứng cử viên là nữ giới.

Hội LHPN tỉnh kiểm tra danh sách niêm yết ứng cử viên tại điểm bầu cử số 10, huyện An Phú

Bà Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang cho biết “Với vai trò thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, được phân công phụ trách địa bàn bầu cử số 10 huyện An Phú, tôi đã tham gia cùng Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: xác định bố trí điểm bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí địa điểm bỏ phiếu; việc thực hiện niêm yết: danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên … công tác thông tin tuyên truyền, cổ động ngày bầu cử, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử…”.

Việc chủ động tham gia công tác bầu cử không chỉ phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội theo luật định mà còn góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ni Ra

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video