Phụ nữ Bắc Giang tỏa sáng phẩm chất kiên cường, trung hậu, đảm đang giữa mùa dịch Covid-19

31/08/2021
Bắc Giang đã có thời điểm là tâm dịch Covid-19 của cả nước và đã nỗ lực, quyết liệt để vượt qua thời khắc cam go. Giờ đây, khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, thì cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ Bắc Giang đang tiếp tục tỏa sáng các phẩm chất cao đẹp kiên cường, trung hậu, đảm đang, với nhiều việc làm thiết thực đóng góp trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, hướng về chia sẻ với đồng bào miền Nam chống dịch.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang Ngụy Thị Tuyến trao tặng nhu yếu phẩm cho sư đoàn 3 - đơn vị phục vụ hậu cần trong phòng chống dịch Covid-19

Dốc sức tham gia phòng, chống dịch

Trong những ngày của tháng 5-6/2021, Bắc Giang từng là tâm điểm của cả nước về dịch bệnh Covid-19. Trên địa bàn tỉnh có tới 18 khu cách ly với công suất hơn 5 nghìn giường bệnh; hàng trăm nghìn người thuộc diện F1, F2 phải thực hiện cách ly, theo dõi y tế. Đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân và đặc biệt là công nhân lao động bị ảnh hưởng nặng nề khi 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đóng cửa, 350 doanh nghiệp dừng hoạt động, các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát… đều tạm dừng; giao thông bị giãn cách, các phương tiện giao thông công cộng không được lưu thông; hàng hóa, nông sản của các hộ nông dân đến thời điểm thu hoạch gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu hái, vận chuyển, tiêu thụ…

Hội LHPN huyện Tân Yên (Bắc Giang) phát khẩu trang miễn phí, tờ rơi tuyên truyền cho chị em phụ nữ và người dân

Trong bối cảnh đó, Bắc Giang quyết tâm dùng mọi biện pháp, huy động mọi lực lượng quyết liệt vào cuộc, chung sức đồng lòng chống lại để đẩy lùi dịch bệnh. Góp phần cùng cả hệ thống chính trị, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã ngay lập tức tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hoạt động linh hoạt, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả như: là đầu mối vận động, tiếp nhận và tổ chức trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đồ bảo hộ đến các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung điều trị covid-19, khu cách ly tập trung; Tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, phụ nữ luôn nghiêm túc chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, cài đặt phần mềm ứng dụng Bluzone, thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt qua mạng xã hội zalo, facebook; Phân công cán bộ Hội, vận động hội viên, phụ nữ  tham gia thành viên tổ Covid cộng đồng, tham gia nấu ăn, ép nước quả phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, các bệnh nhân và người bị cách ly, hỗ trợ các gia đình phải cách ly, theo dõi y tế tại nhà; rà soát, tặng quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịch bệnh theo phương châm không để hộ nào bị đói, đứt bữa; hỗ trợ hội viên thu hoạch, tiêu thụ nông sản hàng hóa…

Bà Ngụy Thị Tuyến – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết: “Trong 2 tháng dịch bệnh hoành hành trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Hội các cấp, lực lượng hội viên nòng cốt trong toàn tỉnh đã làm việc với những nỗ lực, cố gắng đáng trân trọng. Không kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, khi có bất cứ địa chỉ nào cần đến, việc nào có thể làm được, các chị đều khẩn trương, dốc sức với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Những con số ý nghĩa và xúc động

Hơn hai tháng tập trung phòng, chống dịch, 100% cơ sở Hội tại Bắc Giang trung bình mỗi ngày cử từ 1.200- 1.800 cán bộ, hội viên phụ nữ thay phiên nhau tham gia hỗ trợ công tác hậu cần tại các điểm cách ly tập trung, cơ sở thu dung điều trị ban đầu covid-19.

Phụ nữ huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang tham gia nấu cơm phục vụ khu cách ly

Các cấp Hội đã vận động quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh được trên 30,2 tỷ đồng, bao gồm trên 5,5 tỷ đồng tiền mặt, các nhu yếu phẩm cần thiết như trên 3.000 bộ quần áo bảo hộ, trên 1,7 triệu chiếc khẩu trang, gần 48 nghìn chai nước sát khuẩn, trên 33 nghìn kính chắn giọt bắn;
gần 15 nghìn thùng nước uống, gần 7 nghìn thùng sữa, gần 17 nghìn thùng mỳ, trên100 tấn gạo, trên 226 tấn rau, củ quả; trên 164 nghìn quả trứng; gần 95 nghìn gói đồ khô các loại... ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, các Bệnh viện dã chiến, các khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19,  điểm cách ly tập trung, chốt kiểm dịch, siêu thị 0 đồng, các gia đình trong khu vực phong tỏa, cách ly....

 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid 19 nhân dịp tết thiếu nhi 1/6

Hội đã thăm và tặng 27.162 suất quà cho lực lượng nữ tuyến đầu về tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, gia đình hội viên thực hiện cách ly, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch; thăm và tặng quà cho 206 phụ nữ mang thai và 5.543 trẻ em dịp Tết thiếu nhi (01/6) trong các khu cách ly phong tỏa, khu điều trị trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ gia đình hội viên, phụ nữ thực hiện cách ly, phong tỏa, Hội đã huy động hội viên tình nguyện giúp 17.015 ngày công đối với 8.409 hộ gia đình F0, F1, F2 sản xuất, thu hoạch lúa hoa màu và tiêu thụ nông sản hàng hóa. Đặc biệt Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Chương trình “Phụ nữ Bắc Giang chung tay 4 kết nối tiêu thụ vải thiều” – một loại nông sản chủ lực của tỉnh chín giữa mùa dịch. Kết quả: các cấp hội đã phối hợp thành lập 35 điểm tiêu thụ nông sản trên địa bàn; phối hợp với Hội LHPN 21 tỉnh, thành phố, đơn vị kết nối tiêu thụ trên 1.254 tấn nông sản, trong đó có trên 766 tấn vải thiều.

 

Bà Phạm Minh Hạnh - con dâu Mẹ VNAH Vũ Ngọc Thanh trao tặng số tiền ủng hộ cho UB MTTQ huyện Hiệp Hòa

Tích cực hưởng ứng các hoạt động tham gia phòng chống dịch tại địa phương, nhiều tấm gương phụ nữ Bắc Giang đã có những quyết định và việc làm quyết đoán nhưng hết sức xúc động nhằm góp sức phòng chống dịch. Đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh, 97 tuổi, ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đã trao tặng 10 triệu đồng từ tiền tiết kiệm ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Hiệp Hòa; bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1951, tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đã mang tất cả số tiền tiết kiệm của bản thân trị giá 100 triệu đồng, đạp xe đạp đến trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên để ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, trong đó có sự đóng góp kiên cường, tận lực của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ,  Bắc Giang đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép: vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội”.

Tỏa sáng tấm lòng nhân hậu, tiếp sức Hà Nội, miền Nam phòng, chống dịch Covid-19

Vừa vượt qua thời điểm cam go, Bắc Giang lại lặng đi chứng kiến dịch bệnh hoành hành tại TP Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh phía Nam và cả Hà Nội. Theo dõi và nắm bắt thường xuyên thông tin về diễn biến dịch bệnh Covid-19, từ thực tiễn tỉnh đã trải qua, Bắc Giang hết sức thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của chính quyền và người dân, phụ nữ, trẻ em các địa phương đang gồng mình lên chống dịch.

Bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chia sẻ, Hội LHPN tỉnh vinh dự nhận trọng trách do Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh giao làm đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận ủng hộ, vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết giúp đỡ các tỉnh phía Nam, thủ đô Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn xe trở gần 200 tấn nhu yếu phẩm từ Bắc Giang tiến về miền Nam thân yêu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, sau gần 20 ngày với 2 đợt phát động (từ ngày 17/7 đến 5/8) trên tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong tỉnh đã quyên góp được gần 323 tấn, 93 nghìn thùng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, lạc, mỳ gạo, bí xanh, bí đỏ, khẩu trang, nước sát khuẩn... với tổng trị giá trên 9,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động, ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 2,627 tỷ đồng. Số nhu yếu phẩm được Hội LHPN tỉnh chủ trì tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai và Thủ đô Hà Hội nhằm kịp thời hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào và phụ nữ, trẻ em khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại lễ phát động Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 28/8 vừa qua, bà Ngụy Thị Tuyến đã chia sẻ về những cảm xúc một thời chống dịch cam go của tỉnh; đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu, sẻ chia và thể hiện sự quyết tâm đồng hành cùng phụ nữ, nhân dân những vùng tâm dịch thông qua vận động nguồn lực để có thật nhiều những phần quà yêu thương, san sẻ đến được với người dân khó khăn, đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Những hoạt động, việc làm đầy ý nghĩa đó, hơn bao giờ hết tỏa sáng tinh thần kiên cường, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Bắc Giang thời đại mới. Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã kịp thời biểu dương, khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm chung tay góp sức của phụ nữ trong cộng đồng, cùng quyết tâm chiến đấu với đại dịch.

Trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng mọi điều kiện, cơ hội để vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Hội, vừa góp phần tích cực thực hiện “mục tiêu kép” mà Tỉnh ủy đã đề ra.

BTG Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video