Phụ nữ Bắc Giang với phong trào “Chống rác thải nhựa”

08/06/2020
Phong trào “Chống rác thải nhựa” đã được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cụ thể hóa triển khai thực gắn với “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017 - 2021”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào xây dựng nông thôn mới
Tặng làn nhựa cho hội viên phụ nữ tại lễ phát động phong trào Chống rác thải nhựa

Tháng 6/2019, Hội LHPN tỉnh bắc Giang phối hợp với Sở tài nguyên môi trường tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" tại huyện Lạng Giang với sự tham gia của trên 400 đại biểu tham dự. Tại buổi phát động đã trao tặng 400 chiếc làn nhựa đi chợ cho 400 hội viên phụ nữ nhằm hạn chế sử dụng túi nilon; tổ chức vận động tiểu thương/hộ kinh doanh/hội viên phụ nữ không dùng túi nilon tại Trung tâm thương mại Thị trấn Vôi và ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa trên một số tuyến đường trung tâm huyện. 10/10 huyện/thành Hội và 100%  cơ sở đã phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"

Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về tác hại của rác thải nhựa, ý thức bảo vệ môi trường thông qua tọa đàm, hái hoa dân chủ, truyền thông, thu hút 276.965 hội viên phụ nữ tham dự. Bên cạnh đó, Hội tổ chức 12 hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa” bằng hình thức sân khấu hóa tại các huyện/thành phố. Nhiều đơn vị triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường và phong trào chống rác thải nhựa"; phát động cán bộ hội viên phụ nữ tiết kiệm từ thu gom, bán rác tái chế với mức 2.000 đồng/hội viên/tháng ở Hiệp Hòa, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang, Lục Nam, Yên Thế.

Các cơ sở Hội đã lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền 302 công trình/hoạt động/phần việc thiết thực, phù hợp góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rà soát, thống kê số gia đình hội viên chưa đạt các tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch" và lựa chọn, đăng ký, xây dựng kế hoạch giúp đỡ 895 gia đình hội viên đạt các tiêu chí, trong đó có tiêu chí: “3 sạch”, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập; tham gia xây dựng giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường, trồng 165 km "Con đường hoa" làm đẹp cảnh quan nông thôn.... Tổ chức hàng ngàn cuộc phát động ra quân bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; tổ chức hàng trăm cuộc tập huấn truyền thông về tác hại của rác thải nhựa; duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” với 5.863 buổi đã thu gom trên 12 tấn rác thải, nạo vét gần 800 km kênh mương, cống rãnh. Tổ chức thu gom, phân loại rác thải tái chế tiết kiệm bán được trên 900 triệu đồng, mua 18 nghìn chiếc làn, xô, sọt nhựa đựng rác, túi vải, màng bọc thực phẩm dễ phân hủy, quạt... tặng cho hàng chục nghìn hội viên phụ nữ; tặng đèn chống cận, sách vở...cho trẻ em nghèo.

Hội LHPN Tân Yên phát động tiết kiệm từ mô hình "Phân loại rác thải bán phế liệu" ủng hộ phương tiện sinh kế cho hội viên nghèo. Hội LHPN  Yên Thế duy trì mô hình "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, thu gom rác thải bảo vệ môi trường” từ thu gom, bán rác tái chế đã mua 29 con bò tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập gần 100 mô hình phụ nữ nói không với túi nilon, riêng 3 huyện (Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Nam đã nhân rộng đến 100% cơ sở Hội); duy trì 2.248 mô hình CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có 158.336 thành viên; 1968 câu lạc bộ, tổ vệ sinh môi trường,“Tổ thu gom xử lý rác thải"có 58.431 thành viên;252 “Tổphụ nữ tự quản đoạn đường xanh, sạch, đẹp”, vỉa hè tự quản với 7.509thành viên tham gia; 31 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh" có 405 thành viên tham gia, 250 khu dân cư đoạn đường xanh, sạch đẹp có 7.423 thành viên tham gia...

Sau hơn 1 năm thực hiện, phong trào “Chống rác thải nhựa” đã mang lại hiệu quả, được cán bộ, hội viên và người dân hưởng ứng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng thói quen, nếp sống xanh- sạch- bền vững.

 

Nguỵ Thị Tuyến

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video