Phụ nữ Bắc Ninh học tập và làm theo Bác

20/12/2014
Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”...

Phụ nữ Lương Tài học Bác từ những việc làm cụ thể


Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”... là phương châm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo gương Bác có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lương Tàivận động hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của hội và 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; chỉ đạo Hội Phụ nữ 14 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền như: nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình làm theo lời Bác như: thực hành tiết kiệm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; tương thân, tương ái...

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Hội cấp trên, các cơ sở Hội thường xuyên sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để kể trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ phụ nữ, đồng thời biểu dương những tấm gương phụ nữ điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác... Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hội viên trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhiều cơ sở Hội Phụ nữ các xã duy trì thực hành tiết kiệm bằng “Nuôi lợn nhựa”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Xây dựng tổ phụ nữ tương trợ”… Tính đến nay, có 102 chi hội và 292 tổ phụ nữ thực hiện mô hình tiết kiệm bằng hình thức tiết kiệm chi tiêu trong gia đình từ 10.000-30.000 đồng/hội viên/tháng. Kết quả, toàn huyện huy động được hơn 8,2 tỷ đồng với sự tham gia của 14.685 lượt cán bộ, hội viên. Từ nguồn quỹ này, giúp cho 1.424 hộ gia đình hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn phát động và duy trì phong trào “Tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách” bằng nhiều hình thức thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia… Riêng năm 2014, Hội LHPN huyện tổ chức xây dựng và bàn giao 3 nhà “Mái ấm tình thương” cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, vận hạn và trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền gần 16 triệu đồng.

Cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lương Tài còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, trong đó quan tâm đặc biệt đến phụ nữ nghèo là chủ hộ thông qua việc tín chấp cho hội viên vay vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Hiện, tổng dư nợ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do các cấp Hội Phụ nữ trong huyện quản lý đạt hơn 109 tỷ đồng, cho 6.863 lượt hộ gia đình hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên, phụ nữ có thu nhập khá, ổn định từ mô hình kinh tế trang trại. Tiêu biểu như mô hình VAC của chị Tằng Thị Thơm (Nghĩa La, Trung Chính) cho thu nhập 100 triệu đồng/năm; chị Nguyễn Thị Thanh (Thanh Hà, An Thịnh) nuôi cua đồng cho thu nhập 150 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi tổng hợp của chị Nguyễn Thị Hoa (Kim Thao, Lâm Thao) cho thu nhập 80 triệu đồng/năm…

Những kết quả đạt được từ việc học và làm theo gương Bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xác định, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Hằng năm có sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, thông qua đó biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ huyện đến ở cơ sở Hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Huyện đã đề ra.

 

Phụ nữ Vĩnh Tường chuyển biến từ làm theo lời Bác

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Tường đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong mỗi cán bộ, hội viên, thông qua những hoạt động, việc làm thiết thực và sáng tạo như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng mái ấm tình thương, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Để từng bước đưa lời dạy của Bác vào cuộc sống, mỗi cơ sở Hội đều có những cách làm, phần việc khác nhau học Bác từ những việc làm nhỏ nhất, Hội đã phát động cán bộ, hội viên trong toàn huyện thực hiện mô hình “Lợn nhựa tiết kiệm”. Sau thời gian triển khai, đến nay, mô hình đã thu hút trên 22.000 cán bộ, hội viên tham gia với 3.576 con lợn nhựa và số tiền tiết kiệm thu được gần 200 triệu đồng. Cùng đó nhiều hình thức tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ đã được các cấp Hội đăng ký và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt như: Mô hình tiết kiệm tại các chi hội đã có trên 16.567 hội viên tham gia với tổng số tiền huy động tiết kiệm được trên 600 triệu đồng, giúp cho 3.545 hội viên khó khăn vay (điển hình như hội viên phụ nữ xã Bồ Sao, Ngũ Kiên, Bình Dương và thị trấn Tứ Trưng); mô hình khác như sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, sử dụng bóng đèn compac, sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời...

Không chỉ duy trì, nhân rộng các mô hình tiết kiệm, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện luôn xác định việc làm theo gương Bác phải gắn với các phong trào của Hội. Nổi bật là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, hội viên. Để các phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, các cấp Hội đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tích cực vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức trong phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trạm Khuyến nông huyện đưa các giống lúa lai có năng xuất chất lượng cao vào sản xuất như: Cây bí đỏ F1 868, cà chua ghép trên gốc cà tím, ớt đỏ, khoai tây giống mới và một số cây trái vụ; tổ chức tập huấn kiến thức cho trên 18.178 lượt phụ nữ...

Để hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn vay, từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, các cấp Hội đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho trên 8.160 hộ hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 127 tỷ đồng. Đồng thời phân công cán bộ, hội viên cơ sở, giúp hộị viên nghèo và duy trì các hình thức giúp nhau có địa chỉ, thông qua các hình thức như giúp tiền, vàng, con giống… Qua các hình thức đó đã có trên 5.700 hội viên tham gia giúp đỡ 4.575 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ kiến thức có được, cộng với nguồn vốn được vay, các hội viên đã áp dụng vào phát triển kinh tế hộ gia đình ở một số hội tiêu biểu như: Hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Tiến, Đại Đồng đã đưa các giống cây, hoa màu như cà chua ghép, bắp cải, xu hào, dưa chuột, dưa hấu vào sản xuất; phụ nữ xã Vĩnh Thịnh, An Tường, Bình Dương, Tuân Chính với phát triển mô hình nuôi bò sữa; hội viên phụ nữ xã Vĩnh Sơn với mô hình nuôi rắn; và mô hình phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại của hội viên phụ nữ thị trấn Thổ Tang... Nhiều hội viên như chị Nguyễn Thị Huệ, hội viên phụ nữ thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh; sau khi được Hội triển khai việc học, làm theo Bác gắn với việc làm cụ thể, chị đã vận động gia đình chuyển đổi phát triển kinh tế từ mô hình nuôi bò đỏ sang nuôi bò sữa. Hiện nay, gia đình chị có khoảng 10 con bò sữa, mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Tường đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của hội viên. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia làm tốt công tác vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, không vứt ra sông ngòi, kênh mương và thu gom rác thải nơi khu dân cư; tham gia ủng hộ tiền, ngày công, vật liệu xây dựng làm đường giao thông. Kết quả, Hội đã vận động được 60 hộ hội viên tham gia hiến 5.443 m2 đất ruộng, thổ cư làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trong đó, Hội Phụ nữ xã Tam Phúc đã vận động hội viên, nhân dân hiến hiến 2.812 m2 đất nông nghiệp và 30 m2 đất thổ cư để làm đường...Bên cạnh đó, 100% cán bộ, hội viên đăng ký tham gia 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cùng đó, cuộc vận động “Xây dựng, sửa chữa mái tấm tình thương” cho phụ nữ nghèo và hoạt động nhân đạo đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia tích cực. Riêng 9 tháng năm 2014, các cấp Hội đã bàn giao 5 nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thắm (Tuân Chính); Vũ Thị Được (thị trấn Thổ Tang); Nguyễn Thị Chung (thị trấn Tứ Trưng); Nguyễn Thị Mùi (Đại Đồng) với tổng số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện trao trên 1.000 xuất quà cho phụ nữ nghèo, cán bộ hội nghỉ hưu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em tàn tật, đối tượng chính sách và tân binh lên đường nhập ngũ...

Theo baobacninh online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video