Phụ nữ bản Chạng (Bắc Yên – Sơn La) giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo

31/05/2006
94% gia đình hội viên có mức thu nhập từ 25-30 triệu đồng/năm, không còn nhà dột nát. Đó là kết quả của phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo của chi hội phụ nữ bản Chạng, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Là một bản vùng sâu, vùng xa của xã, 69 hội viên của chi hội phụ nữ bản đều là người dân tộc, trình độ dân trí vừa thấp, vừa không đồng đều. Trước năm 2000, đông con, nghèo đói và thất học tình trạng chung thường trực trong mỗi gia đình ở đây. Có những cặp vợ chồng mới ngoài 20 tuổi đã có tới 3-4 đứa con. Cuộc sống lao động vất vả cực nhọc mà vẫn thiếu thốn quanh năm. Thực hiện chương trình “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo”, từ năm 2000 đến nay, đời sống của chị em phụ nữ bản Chạng đã từng bước đổi sắc.

 

Bằng việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt nội dung chương trình đã đề ra, 100% hội viên phụ nữ bản Chạng đã đăng ký tham gia. Nhờ vậy, hầu hết chị em đều hiểu được rằng, nguyên nhân của đói nghèo là do thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn để phát triển kinh tế. Muốn thoát khỏi đói nghèo, nhất định phải có kiến thức, có kinh nghiệm và có vốn.

 

Bên cạnh đó, chi hội cũng đã chủ động tham mưu với chi bộ và chính quyềntạo điều kiện để chị em được tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, học tập các mô hình làm kinh tế có hiệu quả của xã, huyện, tham gia các lớp xoá mù chữ, phổ cập giáo dục… Nhận thức của hội viên đã từng bước được nâng lên.

 

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau lúc khó khăn, chị em còn tích cực giúp đỡnhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động… Nhờ vậy, đến nay chị em trong bản đều biết cách làm kinh tế, cuộc sống đi dần đến ổn định và có bước phát triển, nhiều gia đình đã vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Hiện có tới 65/69 gia đình hộ viên có kinh tế khá, mức thu nhập từ 25-30 triệu đồng/năm, có nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ 3. 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường.

 

Kinh tế ổn định, chị em hội viên càng có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội. Chi hội đã thành lập được 1 đội văn nghệ thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ nhân dân trong bản và tham dự hội diễn của xã. Ngoài ra, chi hội cũng đã đóng góp hơn 1.200 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết, tu sửa đường sá, làm nhà cho giáo viên…

 

Từ những kết quả này, chi hội phụ nữ bản Chạng liên tục đạt danh hiệu chi hội tiên tiến xuất sắc, được Hội LHPN xã Mường Khoa chọn làm điển hình để nhân rộng. Quý hơn nữa, chi hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của chị em./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video