Phụ nữ Bảo Lạc giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

02/09/2020
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lạc tích cực phối hợp với các ngành và chỉ đạo các cấp Hội đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ nói chung, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo nói riêng nỗ lực vươn lên giảm nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Hội viên phụ nữ xã Thượng Hà (Bảo Lạc) giúp gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn trồng giống lúa mới năng suất cao.

Để hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế lồng ghép với triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; phát huy vai trò kết nối, khai thác nguồn lực, có nhiều sáng tạo, giúp hội viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Chỉ đạo các cấp hội cơ sở khảo sát nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của hội viên, phụ nữ và nhu cầu của các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, nắm chắc số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp; phối hợp xây dựng và thực hiện các mô hình, đề án để hỗ trợ các gia đình thực hiện phát triển kinh tế hộ phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của gia đình.

Hội chủ động đẩy mạnh các hoạt động khai thác, huy động, quản lý tốt nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Đến nay, tổng số vốn vay qua ngân hàng đạt 94 tỷ 796 triệu đồng với gần 3.000 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Mô hình “tiết kiệm” tại 100% chi hội được 750 triệu đồng giúp 250 hội viên nghèo vay; nguồn quỹ sinh kế tại 51 câu lạc bộ phát triển cộng đồng với số tiền trên 2 tỷ đồng cho 2.000 hộ hội viên nghèo vay.

Bà Lương Thị Hà, tổ dân phố 10, thị trấn Bảo Lạc (Bảo Lạc) từ một hộ nghèo nhưng với sự nỗ lực không ngừng, đến nay gia đình bà đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định. Bà Hà chia sẻ: Năm 2008, được sự tư vấn, động viên của cán bộ Hội LHPN thị trấn Bảo Lạc, gia đình tôi vay vốn ngân hàng mua 1 con bò sinh sản. Đến nay đàn bò phát triển hơn 10 con. Trung bình mỗi năm bán 7 - 8 con bê con, thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng, gia đình tôi đã thoát nghèo, kinh tế ổn định.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Bảo Lạc trao số tiền hỗ trợ hội viên xã Cốc Pàng mua lợn giống phát triển kinh tế.

Ngoài ra, nhằm tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện vận động 84 hộ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia Hội nếp Hương Bảo Lạc; phối hợp với Đồn Biên phòng Cô Ba tham mưu cho Hội LHPN tỉnh Hà Nam hỗ trợ 10 con bò sinh sản, 1 nhà “Mái ấm tình thương”, 10 cặp lợn sinh sản với tổng trị giá 190 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm biên giới Phiêng Mòn và xóm Nà Rào, xã Cô Ba; hằng năm, phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn ủng hộ chương trình “Cùng em vượt khó”, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn và hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lạc  Mông Ánh Hồng cho biết: Các hoạt động hỗ trợ hiệu quả của Hội cùng với sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các hội viên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 64,60% (năm 2015) xuống còn 40,65% (năm 2020). Từ năm 2016 đến nay, có 147/286 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên, giúp chị em từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của huyện.

baocaobang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video