Phụ nữ Bảo Lộc với mô hình “Tổ phụ nữ sẵn sàng” trong phòng chống Covid-19

29/09/2021
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia phòng, chống dịch.
"Tổ phụ nữ sẵn sàng" ở thành phố Bảo Lộc

Mô hình “Tổ phụ nữ sẵn sàng” được triển khai ở thành phố Bảo Lộc với 66 thành viên là cán bộ hội viên phụ nữ thuộc 11 xã. Theo bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền – Chủ tịch Hội LHPN thành phố: “Tổ phụ nữ sẵn sàng” đã phát huy xuất sắc vai trò, nhiệm vụ với phương châm “chống dịch như chống giặc“, các chị em trong tổ không quản khó khăn trở thành những chiến sĩ, điểm tựa vững chắc cùng với nhân dân trên địa bàn quyết tâm bảo vệ vùng xanh - vùng an toàn không có dịch.

Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch, các thành viên trong “Tổ phụ nữ sẵn sàng” luôn tích cực tham gia các hoạt động tuyên tuyền như: phát 30.000 tờ rơi, 18.000 bản cam kết phòng chống dịch gửi đến các gia đình; phát 4.000 bản tuyên tuyền phòng chống dịch Covid- 19 cho các gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 6 thôn, buôn của các xã, phường; tuyên truyền về quy định đối với các tài xế vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Lâm Đồng đến các địa phương vùng dịch. Bên cạnh đó, các thành viên cũng tích cực phối hợp, tham gia cùng các đoàn của địa phương vận động, tuyên truyền các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt chỉ thị và biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền cán bộ hội viên và bà con nhân dân không hoang mang, lo sợ, không đăng tải các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội.

Trong đợt thực hiện thi đua cao điểm phong trào “Dân vận khéo”, từ ngày 5/9-15/9/2021, 66 thành viên thuộc “Tổ phụ nữ sẵn sàng” của thành phố Bảo Lộc là nòng cốt cùng các cơ sở Hội xã, phường đi tuyên truyền công tác phòng chống dịch Coivd-19 tại các “vùng lõm”, những con hẻm nhỏ theo các khung giờ hàng ngày nhằm giúp bà con nâng cao ý thức, chấp hành tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm chung sức, chung lòng thiết lập lại cuộc sống bình thường mới.

Tổ còn vận động may tặng 7.080 khẩu trang miễn phí, làm 3500 kính giọt bắn, phát 5.000 chai nước khử khuẩn cho người dân, các hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố.; vận động được trên 3 tấn nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các bếp ăn và phân công nấu ăn phục vụ tại khu cách ly tại trường Đại học Tôn Đức Thắng và các bếp ăn phục vụ tuyến đầu của địa phương với trên 200 xuất ăn hàng ngày. Các chị em trong tổ luôn hăng hái, tích cực vân động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch. Đến nay, đã hỗ trợ 7 chuyến xe yêu thương với 20 tấn rau, củ, quả và các đặc sản của địa phương chuyển về TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận... với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

9 cá nhân trong "Tổ phụ nữ sẵn sàng" được UBND thành phố khen thưởng

Bên cạnh đó, các thành viên đã tích cực phối hợp với các đơn vị, các mạnh thường quân trao hơn 100 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn do dịch bệnh. 100% các chị trong “Tổ phụ nữ sẵn sàng” đã tham gia vào các tổ Covid -19 cộng đồng, các tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, tham gia dọn dẹp các khu cách ly tập trung của thành phố; giám sát việc thực hiện các ly y tế tại nhà của người dân tại địa bàn khu dân cưphối hợp rà soát các trường hợp khó khăn đang học tập, lao động tự do và lao động tại các vùng dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ.

Sơ kết đợt thi đua cao điểm, Hội LHPN thành phố có 9 cá nhân trong “Tổ phụ nữ sẵn sàng” được UBND thành phố khen thưởng

 

Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video