Phụ nữ Bến Tre hướng về miền Trung, Tây Nguyên

06/11/2020
- Phụ nữ huyện Châu Thành may quần áo, mền vải gửi người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
- Phụ nữ Vĩnh Thành gói bánh tét
Phụ nữ huyện Châu Thành may quần áo, mền vải gửi người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

- Phụ nữ huyện Châu Thành may quần áo, mền vải gửi người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tổ may do Hội LHPN xã Quới Sơn (huyện Châu Thành) thành lập tổ phụ nữ may gia công với mục đích phát động phong trào may quần áo hỗ trợ trẻ em các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tổ may có sự tham gia của 15 thành viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã. Tổ may quần áo hỗ trợ trẻ em của xã đã khẩn trương may được khoảng 700 bộ quần áo để gửi tặng trẻ em ở các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bão, lụt. Toàn bộ kinh phí mua vật liệu, công may do chị em tự nguyện đóng góp, ủng hộ.

Trước đó, tại ấp Định Lễ, xã Phú Đức (huyện Châu Thành), bà Huỳnh Thị Bảy cùng với nhiều chị em hội viên phụ nữ trong xã và một số xã lân cận đã vận động người thân trong gia đình đóng góp tiền mua vải, tổ chức may mền gửi tới đồng bào miền Trung. Đến nay nhóm may mền của bà Bảy có hơn 10 thành viên, đã may và gửi tặng được 7.000 cái mền đến người dân các tỉnh đang bị thiệt hại do mưa, lũ và hiện tại đang tiếp tục cố gắng ngày đêm để có thể may và gửi nhanh nhất đến những người dân đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.  

- Phụ nữ Vĩnh Thành gói bánh tét

Hội LHPN xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách kết hợp Đoàn Thanh niên xã cùng các thành viên nhóm thiện nguyện thực hiện gói bánh tét gửi đi cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung. Hoạt động được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng thông qua việc đóng góp gạo, đường, dừa, ngày công, củi đốt, dụng cụ nấu và tiền mặt...

Bước đầu phát động có trên 10 người và đến thời điểm gói bánh có khoảng 70 người tham gia, trong đó có cả các bà, các dì cao tuổi. Tiêu biểu là bà Trần Thị Nhành, 76 tuổi và bà Võ Thị Ngọc Em ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành luôn tích cực, nhiệt tình tham gia nấu bánh tét vì đồng bào miền Trung. Sau khi hoàn thành công đoạn gói, nấu chín, làm mát, bánh sẽ được hút chân không để bảo quản được lâu hơn. Những chiếc bánh tét nghĩa tình của nhân dân Vĩnh Thành đã được chuyển đến kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Thanh Hiền, Ngọc Lãm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video