Phụ nữ Bến Tre tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc”

12/01/2010
Gắn với cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2009, các cấp Hội trong tỉnh Bến Tre và các đơn vị trực thuộc tích cực tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” triển khai thực hiện trong hệ thống Hội.

Các phong trào thi đua do Trung ương Hội và địa phương phát động đều được các cấp Hội cụ thể hoá đưa vào chương trình, kế hoạch năm và tổ chức phát động rộng rãi để phụ nữ tham gia hưởng ứng. Nội dung thi đua được cụ thể rõ ràng, thiết thực, gắn nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hình thức thi đua phong phú, đa dạng (thi đua giữa cán bộ với cán bộ, hội viên với hội viên, giữa các xã với xã, các chi, tổ hội, các nhóm phụ nữ lồng ghép với nhau). Để kịp thời động viên phong trào, các cấp Hội đã tổ chức họp mặt giao lưu với các cá nhân tiêu biểu, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai phong trào thi đua rút kinh nghiệm thực hiện từng phong trào, qua đó biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Điển hình thực hiện tốt các phong trào thi đua là phong trào tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ủng hộ Mái ấm tình thương, xây dựng học bỗng Nguyễn Thị Định, v.v...

Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức 11.510 cuộc cho 332.187 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập các phong trào thi đua (đạt tỷ lệ 87,86% cán bộ, hội viên và gần 50% phụ nữ trong độ tưởi hội viên) . Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tỷ lệ hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện các phong trào và Cuộc vận động đạt 88,46% so với số học tập, trong đó có 12.880hội viên, 11.651 phụ nữ đăng ký mới. Kết quả bình xét cuối năm 2009 có 170.277 cán bộ, hội viên (82,44%), 60.441 phụ nữ (69,22%) đạt danh hiệu xuất sắc thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào. Hội LHPN tỉnh phối hợp BCH Quân sự, Ban thi đua khen thưởng tỉnh hoàn tất hồ sơ thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho 01 tập thể và 04 cá nhân. Biểu dương nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực hoạt động tại địa phương. Hội LHPN các huyện và xã đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng 685 tập thể chi tổ Hội, 1.672 cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ; đề nghị TW Hội LHPN Việt Nam tặng 62 kỹ niệm chương Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam, khen tổng kết phong trào phụ nữ và công tác Hội 29 tập thể, 5 cá nhân. Đề xuất Chính phủ, Bộ nội vụ khen 4 tập thể, 6 cá nhân, UBND tỉnh khen 14 tập thể, 26 cá nhân, tỉnh Hội khen 60 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội và địa phương.

Qua phong trào thi đua của Hội, các tầng lớp phụ nữ đã hưởng ứng tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đóng góp tích cực trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tính đến nay toàn tỉnh có 80 /164 xã; 938/940 ấp, khu phố; 318.908/348.753 hộ gia đình văn hoá.

Hương Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video