Phụ nữ BếnTre quyết tâm giữ “khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn” trước đại dịch Covid-19

24/06/2021
Hưởng ứng lời kêu gọi của UB TW MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc “Huy động ủng hộ phòng chống Covid-19”, “Kêu gọi vận động hỗ trợ gia đình bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch”, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống Covid – 19.
Phụ nữ Bến Tre tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa đã kêu gọi tinh thần trách nhiệm, quyết tâm góp phần đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19 trong các cấp Hội và hội viên, phụ nữ, cùng thi đua lập thành tích tốt nhất đóng góp vào công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại địa phương thông qua các hoạt động ủng hộ vật chất và tinh thần.

Theo đó, các cấp Hội LHPN tỉnh Bến Tre tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh tới cán bộ, hội viên, phụ nữ với các hình thức trực tuyến và trực tiếp để kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp ứng phó và hướng dẫn chị em, cộng đồng dân cư chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; nỗ lực cao nhất để giữ được: khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn; Phát động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các công trình, phần việc phòng, chống Covid-19 phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm giúp phụ nữ trong tỉnh và những vùng đang có dịch bệnh covid - 19 với phương châm: “Chúng ta không giải cứu! Chúng ta cùng nhau: - Nâng niu nông sản Việt – Nâng niu tâm hồn Việt – Nâng niu giá trị Việt”;  Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung: kinh phí mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh...

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre, Hội LHPN tỉnh sẽ có những hình thức xét khen thưởng phù hợp cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua phòng chống dịch Covid- 19.

Ngay tại Hội nghị phát động thi đua, Hội LHPN tỉnh đã quyên góp được 38.865.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục phát động ủng hộ tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thời gian tới.

Trần Thị Sẵn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video