Phụ nữ bị stress khó sinh con trai

05/11/2011
Những phụ nữ bị stress trong thời kỳ trước khi mang thai có tỷ lệ sinh con gái cao hơn, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh).

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford phát hiện, những phụ nữ chịu nhiều áp lực ở nhà, tại nơi làm việc và cuộc sống vợ chồng trong thời gian trước khi mang thai, thường có tỷ lệ sinh con gái cao hơn.

Theo Daily Mail, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu với 338 phụ nữ trên khắp nước Anh. Những người này được yêu cầu cung cấp thông tin về cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt tình dục và tâm lý trong thời gian trước khi mang thai.

Các nhà khoa học cũng tiến hành đo nồng độ hormone cortisol (giải phóng khi cơ thể bị stress) của những phụ nữ tình nguyện vài tháng trước khi mang thai. Kết quả, 130 phụ nữ tham gia nghiên cứu đã mang thai và sinh con (58 bé trai và 72 bé gái). Trong số đó, 75% phụ nữ có nồng độ hormone cortisol cao trong thời kỳ trước khi mang thai sinh con gái.

Các nhà khoa học chưa lý giải được nguyên nhân, tuy nhiên, họ phỏng đoán rằng nồng độ hormone cortisol có thể khiến phôi thai mang giới tính nam khó bám vào dạ con hơn.

Kết quả nghiên cứu có thể giúp giải thích tại sao tỷ lệ sinh của các bé gái cao hơn các bé trai trong giai đoạn suy thoái kinh tế hay sau những biến cố lớn xảy ra.

Ví dụ, những tháng sau sự kiện khủng bố 11/9 ở New York (Mỹ), số lượng bé trai mới sinh ở thành phố này đã giảm đột ngột. Tương tự, sau sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, số lượng bé trai mới chào đời ở Đông Đức thấp hơn nhiều so với thời điểm trước đó.

Theo VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video