Phụ nữ Bình Định hưởng ứng mô hình “Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường”

30/09/2020
Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, hướng đến chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức chuỗi các hoạt động “Tử tế vì môi trường” nhằm khuyến khích hội viên, phụ nữ và người dân tích cực có những hành động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường từ những việc làm cụ thể hàng ngày.
Trao túi ni lông thân thiện cho các tiểu thương chợ Chương Dương

Trong chuỗi hoạt động đó, Hội LHPN tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức lễ phát động triển khai mô hình “Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường” tại Chợ Chương Dương, thành phố Quy Nhơn. Buổi lễ có sự tham gia đông đủ của đại diện hai cơ quan phối hợp, chính quyền địa phương, các thành viên của Đội Tuyên truyền và Tổ Giám sát mô hình cùng 89 chị tiểu thương là thành viên mô hình “Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường” Chợ Chương Dương, TP Quy Nhơn và hội viên, phụ nữ phường Nguyễn Văn Cừ, TPQuy Nhơn.

Thông qua lễ phát động nhằm kêu gọi chị em tiểu thương, hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; nói không, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, tích cực hưởng ứng, tham gia mô hình Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, bền vững.

Trong khuôn khổ của Chương trình phối hợp, 2 đơn vị đã thành lập Đội Tuyên truyền (10 thành viên) và Tổ Giám sát (05 thành viên).

Các thành viên của Đội tuyên truyền trao túi ni lông thân thiện với môi trường cho các tiểu thương

Tại Lễ phát động, các thành viên của Đội Tuyên truyền và Tổ Giám sát đã trao 1.000 kg (1 tấn) túi ni lông thân thiện với môi trường cho 89 chị tiểu thương, phát miễn phí túi ni lông thân thiện cho chị em đi chợ, trao tặng 02 thùng rác cho ban quản lý chợ Chương Dương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại chợ, qua đó tạo không khí phấn khởi,  góp thêm động lực cho các tiểu thương, chị em đi chợ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, hướng đến thay đổi hành vi giảm thiểu nguồn rác thải nhựa khó phân hủy, tăng cường ứng dụng các sản phẩm thân thiện môi trường.

Btg Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video