Phụ nữ Bình Phước: nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

17/06/2010
10/10 huyện thị Hội phụ nữ tỉnh Bình Phước đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến dịch với chủ đề “Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khoẻ cho con”.

Tổng kết kết quả tuyên truyền tháng Chiến dịch, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể đã tổ chức được 420 cuộc cho 25.465 lượt người với các nội dung về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, chăm sóc và điều trị toàn diện dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

 

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp và cử 250 cán bộ, hội viên tham gia lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã thăm hỏi, tặng quà về đề nghị nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh cấp trợ cấp hàng tháng cho 01 cháu bé 14 tháng tuổi đang trong thời gian theo dõi HIV mồ côi mẹ, cha nhiễm HIV và vận động trợ cấp 100.000 đồng/tháng mua sữa cho cháu.

 

Các cấp Hội đã vận động được vận động 611 phụ nữ mang thai đi xét nghiệm HIV; trên 12 ngàn người tham gia diễu hành hưởng ứng Chiến dịch; phát hơn 10 ngàn tờ rơi, tài liệu phòng chống HIV/AIDS; treo 181 băng rôn với các nội dung phong phú: Vì những đứa con không nhiễm HIV- Phụ nữ mang thai hãyđến với cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm; để được chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…

 

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm qua đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên, y tế thôn bản; hướng dẫn phụ nữ có thai đi khám và xét nghiệm, cách chăm sóc người nhiễm HIV… Kết quả đã tuyên truyền được 32 cuộc với 3.737 lượt phụ nữ tham dự. Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền Chiến dịch được 259 lượt với thời lượng 3-5 phút/lần; phối hợp với phòng chuyên ngành y tế của huyện, thị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang cho cho trên 17 ngàn lượt người tại 161 cuộc.

 

Hoạt động tuyên truyền trong tháng cao điểm đã tác động tích cực đến chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15-49. Nhiều chị em phụ nữ đã đến tư vấn, xét nghiệm miễn phí tại các Trung tâm xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện. Nhận thức của chị em về phòng chống HIV/AIDS được nâng lên, chị em có thêm kiến thức để phòng chống HIV/AIDS cho bản thân và phòng tránh lây nhiễm cho gia đình.

Quang Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video