Phụ nữ Bút Tháp tích cực phòng, chống tội phạm và TNXH

26/01/2015
Năm 2009, CLB Phụ nữ phòng, chống tội phạm và TNXH thôn Bút Tháp xã Đình Tổ, Thuận Thành được thành lập với 30 chị em tự nguyện tham gia, nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người thân trong gia đình nói không với TNXH và ngăn ngừa, tố giác tội phạm.

Dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm, sự tham gia tích cực của các thành viên, CLB Phụ nữ phòng, chống tội phạm và TNXH thôn Bút tháp bám sát vào quy chế hoạt động để tuyên truyền và đề ra nội dung cho các buổi sinh hoạt định kỳ, cập nhật những thông tin mới về tội phạm và TNXH trong xã, cũng như các địa phương cho các thành viên CLB và nhân dân trong thôn. Trong các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt, tích cực phối hợp với công an viên của thôn, ban công an xã để thông báo cụ thể về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những loại hình tội phạm và thủ đoạn của bọn tội phạm. Đồng thời hướng dẫn cách phát hiện và động viên thành viên CLB và nhân dân mạnh dạn tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo thời gian sinh hoạt đều đặn và luôn tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức trong các buổi sinh hoạt, CLB hòa giải thành công 19 vụ việc, trong đó 4 vụ mâu thuẫn gia đình, kịp thời ngăn chặn 5 vụ chơi cờ bạc, chứa cờ bạc, hòa giải 3 vụ tranh chấp đất đai... Tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong làng xóm. Đối với các vụ trộm cắp, đánh nhau, Ban chủ nhiệm CLB đến gặp gỡ, động viên các đối tượng và gia đình có con em vi phạm đến nhận lỗi và chịu trách nhiệm với bên bị hại. Điều phấn khởi nhất mà CLB làm được là đã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn vợ chồng, do ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội dẫn đến nguy cơ tan vỡ. Các thành viên cũng kịp thời nắm bắt thông tin phối hợp với gia đình làm công tác tuyên truyền giáo dục và hòa giải, hàn gắn tình cảm vợ chồng, giúp họ nhìn nhận ra vấn đề, cùng nhau khắc phục sai lầm để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Không chỉ quan tâm tới việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngăn ngừa, tố giác tội phạm, CLB còn là mái nhà chung cho các thành viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, kiến thức nuôi dạy con, kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi, triển khai các hoạt động của Hội LHPN... CLB còn giới thiệu những quần chúng ưu tú để Chi bộ thôn xem xét, kết nạp đảng viên mới. Trong 5 năm qua, có 4 thành viên CLB được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. CLB nhận được nhiều đơn đề nghị được tham gia sinh hoạt của các chị em, nâng tổng số lên 55 thành viên.

Nhờ tham gia tích cực, hiệu quả, các thành viên trong CLB không chỉ tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước mà còn là những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và cộng đồng, góp phần không nhỏ vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Theo http://baobacninh.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video