Phụ nữ cả nước hãy tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng

06/01/2006
(Hà Nội, ngày 5/01/2006)

Thân gửi chị em phụ nữ cả nước!

 

Để ghi nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Đài Tiếng nói Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức cuộc vận động đóng góp xây dựng tượng Đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - người có 9 con trai, một con rể và một cháu ngoại là liệt sỹ, đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mẹ là hiện thân của lòng yêu nước, đức hy sinh và tấm lòng sắt son với Đảng của phụ nữ Việt Nam, tiêu biểu cho trên 47 ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước.

 

Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng là công trình văn hoá mang tầm vóc quốc gia và có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là nơi để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc đến tri ân, ngưỡng mộ và tôn vinh sự hy sinh cao cả của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người mẹ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho muôn đời con cháu mai sau.

 

Cuộc vận động đóng góp xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Nam và Đài tiếng nói Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước; dến nay rất cần sự hưởng ứng của đông đảo phụ nữ cả nước.

 

Vì vậy, ngày 05/12/2005 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị với Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc vận động đóng góp để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam sớm khởi công xây dựng tượng đài. Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 7 (khoá IX), từ ngày 3-5/01/2006 kêu gọi phụ nữ cả nước, những cá nhân, tập thể bằng tấm lòng tri ân với các Bà Mẹ Việt nam anh hùng hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động; đồng thời vận động mọi người, kể cả nam giới cùng tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

 

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mỗi chúng ta hãy dành dụm để đóng góp 1.000 đồng trở lên, coi đó là việc làm thiết thực thể hiện tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của mình đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhân dịp đón Xuân mới và Tết cổ truyền Bính Tuất 2006, thay mặt BCH TW Hội LHPN Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ và gia đình trong cả nước tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

                                                                       
                                                                                
T.M BAN CHẤP HÀNH

                                                                 TW HỘI LHPN VIỆT NAM

                                                                             CHỦ TỊCH

 

 

                                                                           HÀ THỊ KHIẾT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video