Phụ nữ cả nước hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2005

08/06/2005
Thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2005 (29/4 - 6/5) và Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề “Thành phố xanh - Lập kế hoạch cho hành tinh“, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động “Tháng hành động vì môi trường“ trong các cấp Hội và chị em phụ nữ trong cả nước.

Trong “Tháng hành động vì môi trường“ năm nay, 64 tỉnh/thành Hội phụ nữ trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, đồng thời tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh môi trường vì chất lượng cuộc sống gắn liền với phát triển bền vững.

 

Nhiều tỉnh/thành Hội đã có những sáng kiến tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích và chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng. Tại Hà Nội -nơi được TW Hội LHPN Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường chọn làm điểm của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức ngày ra quân “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp“ trên địa bàn của thành phố. Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường và Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức Hội thi tìm hiểu về Nước sạch - vệ sinh môi trường và Luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Bắc Giang tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ với chủ đề “Môi trường - Cuộc sống & người phụ nữ“. Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã vận động phụ nữ người dân tộc không dùng nguồn nước sinh hoạt để tưới hoa, tưới rau, không dùng phân tươi để bón rau, hoa ảnh hưởng đến môi trường và không đổ chất thải của gia súc, gia cầm ra sông, suối làm ô nhiễm nguồn nước. Hội LHPN tỉnh Lai Châu tổ chức cho phụ nữ các dân tộc trong tỉnh xuống đường diễu hành cổ động bảo vệ môi trường.

 

Cùng với việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, nhiều tỉnh/thành Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cụm panô, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền trên các đường phố, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, phát nhiều tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về môi trường.

 

Có thể nói, các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2005 trong các cấp Hội phụ nữ cả nước đã và đang diễn ra hết sức sôi nổi, qua đó góp phần nâng cao ý thức của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

Thanh Hương - Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video