Phụ nữ cả nước thiết thực tri ân người có công với Cách mạng

27/07/2022
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp Hội LHPN trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với Cách mạng; góp phần giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Hội LHPN tỉnh Hà Nam thăm Mẹ VNAH Trần Thị Tình

- Hội LHPN tỉnh Hà Nam:

Sáng 26/7/2022, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam, Đền thờ mười nữ dân quân Lam Hạ và nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.

Cũng trong dịp này, các đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với gia đình người có công với cách mạng, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dọn vệ sinh và trồng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ

Hội LHPN các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể như: tham gia lễ cầu siêu, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức dọn vệ sinh, trồng hoa, làm đẹp cảnh quan, chăm sóc các phần mộ, dọn vệ sinh giúp các gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng trên địa bàn tỉnh; mẹ, vợ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Các cấp Hội đã thăm, tặng sổ tiết kiệm và 872 phần quà trị giá trên 605 triệu đồng cho các gia đình chính sách.

- Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế:

Sáng ngày 26/7, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN Thành phố Huế đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia Chiến công 11 cô gái Sông Hương. Ngay sau đó, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Kim Loan cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình cô Hoàng Thị Nở và cô Nguyễn Thị Hoa – hai cô trong Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương còn sống trên bàn Thành phố Huế.

Trao quà cho các 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã khởi công xây dựng 03 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách tại Quảng An (Quảng Điền), Hương Thọ (TP Huế), Hương Chữ (Hương Trà) với tổng trị giá 150 triệu đồng (50 triệu đồng/nhà). Trao tặng 20 suất quà cho hội viên, phụ nữ là gia đình chính sách trên địa bàn TP Huế với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 420 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 160 triệu đồng. Tham gia làm vệ sinh, chăm sóc phần mộ các liệt sĩ; dọn dẹp khuôn viên đài tưởng niệm, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sỹ; sửa chữa nhà chính sách, neo đơn với tổng trị giá 120 triệu đồng.

- Hội LHPN tỉnh Phú Thọ:

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức đến thăm, tặng quà thương binh, gia đình chính sách và chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba và Lâm Thao.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Hồng Nhung thăm và tặng quà chiến sỹ cách mạng bị tù đày Trần Xuân Hường tại phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã trao quà, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các mẹ, thân nhân liệt sỹ, các thương binh và chiến sỹ bị địch bắt tù đày; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN tại các địa phương tiếp tục tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách ở địa phương; thường xuyên động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ổn định.

- Hội LHPN tỉnh Phú Yên:

Sáng ngày 27/7, Hội LHPN tỉnh phối hợp Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà 40 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, trên địa bàn các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, TP Tuy Hòa và TX.Sông Cầu.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân và Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân tỉnh Nguyễn Thị Nga thăm tặng quà gia đình chính sách tại TP.Tuy Hòa

Tại nơi đến thăm, đoàn đã trân trọng trao quà và dành thời gian thăm hỏi tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.

Chu Thoa; Thúy Hằng; Bạch Sáu; Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video