Phụ nữ cả nước tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

28/07/2020
Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các cấp Hội LHPN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Đoàn Hội LHPN thành phố Đà Nẵng thăm khu căn cứ cách mạng K20

- Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Hội LHPN TP Đà Nẵng đã tổ chức đoàn dâng hương tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê, khu Lăng mộ Nhà yêu nước Thái Thị Bôi, Nhà bia ghi danh Liệt sĩ Bắc Mỹ An và tham quan Khu căn cứ cách mạng K20 với sự tham gia của các cô/chị nguyên là lãnh đạo chủ chốt Hội LHPN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo và cán bộ cơ quan chuyên trách Hội LHPN thành phố.

 Hội LHPN các quận/huyện, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như làm đám giỗ cho liệt sĩ; tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Trọn nghĩa tri ân”; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, trung tâm phụng dưỡng người có công; dọn vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang, di tích lịch sử và trang trí làm đẹp bàn thờ các liệt sĩ; tổ chức thăm và tìm về di tích lịch sử, các hoạt động về nguồn, vận động hội viên tiết kiệm ủng hộ xây dựng nhà bia và tháp chuông nghĩa trang Liệt sĩ.

- Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao trên 300 suất quà tri ân

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua công tác chính sách quân đội, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp Hội Phụ nữ Quảng Trị, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tham gia.

Phụ nữ xã Vĩnh Giang tổ chức tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ

Ngày Thương binh – Liệt sĩ năm nay, cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị; Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. 

Hội LHPN các huyện, thị, TP và đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa như: chăm sóc, viếng dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, tọa đàm gặp mặt mẹ vợ liệt sĩ, tổ chức bữa cơm thân mật cho các gia đình chính sách, tổ chức chương trình” tháng 7 tri ân, rửa xe gây quỹ trao yêu thương”… với sự tham gia của trên 20 ngàn hội viên, phụ nữ; trao 355 suất quà trị giá hơn 98 triệu đồng cho thân nhân các gia đình Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Hội Phụ nữ Công anh tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức về nguồn

Hội Phụ nữ Công anh tỉnh Bình Dương cùng Cụm thi đua số 8, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức về nguồn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương – nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước, thăm các di tích lịch sử, nơi ghi dấu quá trình đấu tranh hào hùng, bất khuất của hàng vạn chiến sĩ Cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Ước (80 tuổi) và Lê Văn Bảnh (70 tuổi), tổ chức giao lưu, tọa đàm với bà Nguyễn Thị Ni và ông Trần Xuân Viên. Đây là 4 cựu tù chính trị Côn Đảo hiện còn sinh sống tại địa bàn huyện. 

Tại buổi giao lưu, hội viên hội phụ nữ Công an đã được nghe chính những người chiến sĩ cách mạng năm xưa chia sẻ về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Vượt qua những trận tra tấn dã man, các đồng chí đã giữ vững tinh thần kiên trung, bất khuất, làm kẻ thù phải khiếp sợ, khâm phục. 

Hoạt động về nguồn, giao lưu với các cựu tù chính trị tại Côn Đảo đã góp phần giúp các hội viên phụ nữ Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 8 cảm nhận sâu sắc về truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Btg Đà Nẵng, Thanh thúy, HPN CA Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video