Phụ nữ cả nước tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ miền Trung ổn định cuộc sống sau thiên tai

05/11/2020
Sau khi lũ lụt rút đi, để lại vô vàn hậu quả nặng nề cả về người và của cho đồng bào, phụ nữ và trẻ em miền Trung. Nhằm góp phần sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, các cấp Hội Phụ nữ cả nước đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa
Các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã vận động hơn 1,2 tỷ đồng, gần 130,5 tấn gạo, 4.079 thùng mỳ tôm, 195 thùng nước lọc và các nhu yếu phẩm khác gửi vào miền Trung

- Thái Bình:

Bên cạnh việc tiếp nhận và chuyển tiền, nhu yếu phẩm qua Mặt trận Tổ quốc các địa phương và chuyển trực tiếp tới các tỉnh miền Trung, các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã vận động hơn 1,2 tỷ đồng, gần 130,5 tấn gạo, 4.079 thùng mỳ tôm, 195 thùng nước lọc và các nhu yếu phẩm khác. Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bưu điện tỉnh để kịp thời vận chuyển hàng cứu trợ nhanh nhất tới  miền Trung nhằm giúp bà con vùng lũ có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, khôi phục lại cuộc sống khi mưa lũ đi qua.

- Nghệ An:

Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa tổ chức tiếp nhận quà cứu trợ của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình và An Giang. Ngay sau khi tiếp nhận quà cứu trợ, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Nam Đàn, Anh Sơn, Đô Lương khảo sát, nắm bắt tình hình ảnh hưởng và các nhu yếu phẩm cần thiết để tiến hành phân phát quà cứu trợ đến người dân.

Trên tinh thần khẩn trương, sáng ngày 02/11/2020, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp trao các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con các xã: Trung Phúc Cường huyện Nam Đàn: 50 thùng mì tôm, 50 thùng sữa, 50 két nước; xã Cao Sơn huyện Anh Sơn: 50 thùng mì tôm, 50 thùng sữa, 50 két nước; xã Quang Sơn, huyện Đô Lương 100 két nước khoáng. Tổng giá trị tiền quà hơn 50 triệu đồng.

- Bình Dương

Tính đến ngày 29/10/2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã quyên góp qua kênh tiếp nhận của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần 400 triệu đồng tiền mặt, trong đó cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh ủng hộ mỗi người 1 ngày lương; đồng thời các cấp Hội còn tự vận động, tự đi, hoặc gửi các đoàn từ thiện và chuyển về Hội Chữ thập đỏ ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm (gồm: 600 bánh tét, 600 bánh chưng, 5.635 thùng bánh, sữa, cháo, mì; 673 thùng nước suối; 2.5 tấn quần áo cũ; 420 hộp dầu gió; 1000 tã lót, 200 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ… Tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng) góp phần giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Câu Lạc bộ Nữ doanh nhân thị xã Tân Uyên trực tiếp đi ủng hộ miền Trung

 

Lê Phượng, Nghệ An, TGcs Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video