Phụ nữ cả nước: Triệu tấm lòng hướng về miền Trung

30/10/2020
Những ngày qua, Nhân dân và phụ nữ các tỉnh miền Trung đang oằn mình gánh chịu những đợt bão chồng bão, lũ chồng lũ với bao hậu quả tang thương cả về người và về của, khó khăn không thể kể xiết. Để góp phần chung tay giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, phụ nữ cả nước đã có nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực
Nguyên PCT Hội Nguyễn Thị Thu (thứ hai trái ảnh sang) cùng đoàn công tác trao hỗ trợ 50 triệu đồng tại Trường Tiêu học Phong Thủy, huyện Lệ Thủy

- Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thu tặng mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lũ Quảng Bình

Bà Lê Thị Thu, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em cùng Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Tp. Hồ Chí Mình) và Hội LHPN tỉnh Quảng Bình vừa có chuyến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa với số tiền, quà trị giá gần 630 triệu đồng.

Cụ thể: Đoàn đã trao tặng 05 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có nhà bị sập và hư hỏng nặng, trị giá hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ 80 triệu đồng tại 02 điểm trường (Mầm non Duy Ninh và Tiểu học Phong Thủy) bị nước lũ ngập sâu, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, thiết bị trường học; hỗ trợ sinh kế cho 05 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 50 triệu đồng; trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn trong học tập và 200 suất quà cho người dân bị ngập lụt trên địa bàn, trị giá hơn 200 triệu đồng. Đây là những hoạt động hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa về vật chất và tinh thần, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà ở để ổn định cuộc sống.

- Các cấp Hội Phụ nữ Bình Định hướng về miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tham gia đóng góp tiền mặt, hàng cứu trợ là nhu yếu phẩm để chuyển đến bà con vùng bão lũ. Tổng trị giá  tiền và quà huy động được lên đến trên 2,86 tỷ đồng. Được biết, mọi nguồn lực: con người, phương tiện đi lại, xăng dầu, củi… đều được các cấp Hội vận động chị em hội viên tham gia đóng góp với tinh thần rất khẩn trương.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Quan (Áo xanh) trao tặng quà cứu trợ cho bà con vùng lũ

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tam Quan (Hoài Nhơn) cho biết: “ Vừa qua, tôi đã trực tiếp theo chuyến xe hàng cứu trợ của Hội đến những vùng ngập nặng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bản thân tôi và chị em phụ nữ phường Tam Quan cũng không có gì nhiều, chút quà gọi là tấm lòng, một miếng khi đói bằng một gói khi no, mong bà con vượt qua được khó khăn lúc này”.

Để có được kết quả vận động là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng to lớn, hiện nay lực lượng cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục kêu gọi người dân quyên góp tiền mặt, những vật dụng thiết yếu để kịp thời trao tặng cho bà con vùng lũ.

Bích Thảo, Btg Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video