Phụ nữ cả nước với Trường Sa

29/04/2010
Nhận lời mời của Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân, từ ngày 19-29/4/2010 đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng chủ trương của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2010”.

Xuất phát từ cảng Cam Ranh, tàu HQ 936 vùng 4 đã đưa đoàn đến thăm cán bộ, chiến sỹ, nhân dân 10 đảo (Trường Sa lớn, đảo Đá Lát, đảo Đá Tây, đảo Trường Sa Đông, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca, đảo Đá Thị, đảo Song Tử Tây, đảo Đá Nam) và 03 nhà giàn (DK1/11, DK 1/12, DK1/14) trong niềm vui khôn xiết của những ánh mặt, nụ cười và cái bắt tay thật chặt mang đến đất liền và hơn nữa là trong không khí náo nức của những ngày huyện đảo đón chào kỷ niệm 35 năm giải phóng quần đảo Trường Sa, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đến với các đảo và nhà giàn trong chuyến đi đầy ý nghĩa này, các thành viên trong đoàn tuy lần đầu tiên ra đảo song đều có chung một cảm nhận giữa muôn trùng sóng biển, huyện đảo Trường sa đang vươn lên trở mình mạnh mẽ. Được sự đầu tư, giúp đỡ của tỉnh Khánh Hoà và sự động viên hỗ trợ của nhân dân cả nước, cuộc sống của quân, dân huyện đảo ngày càng được nâng cao. Diện mạo của huyện đảo được thay đổi, khang trang và kiên cố hơn. Các công trình quốc phòng và dân sinh đã và đang được cải tạo, xây dựng trên quần đảo Trường Sa. Hầu hết các đảo, điểm đảo đã có sóng truyền hình, radio. Nhiều ngôi chùa ở các xã đảo đang được xây dựng nhằm phục vụ đời sống tinh thần, tâm linh của chiến sỹ và người dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hoà giúp đỡ các xã, thị trấn huyện đảo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà đã hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp các cây con giống cho các đảo. Nhân dân các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây, Thị trấn Trường Sa đã trồng được rau xanh, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các hộ dân sống tại các đảo sống trong những căn nhà khang trang, mỗi nhà đều trồng cây bàng vuông hoặc cây phong ba, những loài cây đặc thù chịu nắng, gió tạo môi trường cảnh quan đẹp trên đảo. Các hộ gia đình đã được tạo điều kiện về công việc đi làm trên đảo, thời gian còn lại, các hộ tổ chức đánh bắt cá, trồng trọt, chăn nuôi.

Gặp gỡ các hộ gia đình và chị em phụ nữ tại các đảo, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con trên đảo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, xây dựng tốt mối quan hệ quân dân trên đảo, tập trung phát triển kinh tế gia đình. Với chị em phụ nữ, Chủ tịch đã động viên chị em thương yêu giúp đỡ nhau kiến thức xây dựng cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái; nương tựa vào nhau, bám trụ đảo để cùng các chiến sỹ bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Chủ tịch đã chỉ đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà cung cấp kịp thời các tài liệu sinh hoạt Hội cho các xã đảo, quan tâm động viên thăm hỏi con em các hộ dân trên đảo trở về đất liền theo học bậc học trung học cơ sở.

Với những người lính đảo, cùng với việc nắm tình hình tập luyện hàng ngày, Chủ tịch Thanh Hoà đã tận tình thăm hỏi về gia đình, về cuộc sống, về tâm tư, suy nghĩ của những người chiến sỹ. Các thành viên trong đoàn đã rất cảm động, khâm phục trước tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Những giọt mồ hôi mặn nồng, những nụ cười rạng rỡ của chiến sỹ trong cái nắng oi nồng của biển đã giúp cho đoàn hiểu ở đây, từng chiến sỹ đã phải vượt lên chính mình với một tình yêu và sự hy sinh lớn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại đảo Song Tử Tây, đoàn đã tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm giải phóng Trường Sa. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã trao số tiền 1 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ Tư Lệnh quân chủng Hải quân. Đây là tình cảm, là trách nhiệm của phụ nữ cả nước vì Trường Sa thân yêu. Đáp lại tình cảm của phụ nữ cả nước, lãnh đạo đảo đã tặng Trung ương Hội LHPN Việt Nam 02 lá cờ Tổ quốc, lá cờ này đã tung bay trên cột mốc chủ quyền của nước CHXHCN Việt Nam tại đảo Sinh Tồn và Nam Yết. Lá cờ này sẽ được trưng bày ở Bảo tàng phụ nữ Việt Nam để nhân dân và phụ nữ cả nước chiêm ngưỡng và cùng hướng về Trường Sa thân yêu.

Chuyến đi đã kết thúc trong tình cảm lưu luyến, thắm đượm tình cảm của những người lính, những người dân trên đảo và các thành viên của đoàn. Sau chuyến đi này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong rằng Bộ Tư lệnh Hải quân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà sẽ phối hợp làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn giáo dục truyền thống với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để khơi dậy lòng tự hào, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cảnh quan biển, đảo, trồng cây xanh, đầu tư cây con giống phù hợp với điều kiện địa lý của đảo. Nghiên ứu bổ sung hệ thống chứa nước ngọt cho các đảo nhất là các đảo chìm và nhà giàn.

Tuyết Mai – VP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video