Phụ nữ cần có kiến thức chăm sóc sức khỏe tốt để gìn giữ hạnh phúc

29/11/2011
Độ tuổi 28 được coi là độ tuổi “sung mãn” của người phụ nữ, ấy thế nhưng tại sao 30 tuổi người ta đã phải lo đến chuyện “cải thiện và nâng cao chất lượng tình dục”? Trong cuộc tọa đàm mới đây do báo Khoa học và Đời sống tổ chức, những chuyên gia về tình dục, tâm lý, giới tính đã cho biết tại sao sau kết hôn hoặc từ sau khi sinh thì xu hướng tình dục ở phụ nữ lại đi xuống.

PGS.TS. Vương Tiến Hòa, chuyên gia sản phụ khoa, BV Phụ sản TƯ cho biết, trước đây phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh được xem như đời sống tình dục suy giảm. Ngày nay, phụ nữ từ ngoài 40 bị giảm số lần quan hệ vì các nang noãn tại buồng trứng kém nhậy cảm với các hoocmon tuyến yên nên giảm tiết estrogen làm cho lớp niêm mạc âm đạo mỏng, kém chế tiết nên chất nhầy âm đạo, làm cho âm đạo bị khô. Qua thực tế thăm khám ở những người trên 30 tuổi cũng bị chứng khô âm đạo. Ở những phụ nữ bị khô âm đạo thường do thiếu estrogen khiến cổ tử cung teo nhỏ, ngắn lại làm bong trợt niêm mạc, xuất tiết dịch và máu gây khó chịu, tăng nguy cơ viêm nhiễm, đau khi quan hệ…Vì vậy, chị em cần phải quan tâm đi khám và điều trị bằng hoocmon thay thế.
 

Có 2 cách điều trị là tại chỗ và toàn thân. Liệu pháp hoocmon thay thế là con dao hai lưỡi làm tăng tăng nguy cơ bị ung thư vú, ung thư niêm mạc tử cung, tắc mạch… nên phải được thăm khám và theo dõi của bác sĩ. Việc bổ sung hoocmon này bằng thực phẩm chức năng đang là xu thế mới, được nhiều người lựa chọn vì trong thành phần của nó có phytoestrogen, có tác dụng như estrogen và không hại cho cơ thể do được sản xuất từ các vị thuốc trong tự nhiên. Mới đây BV Phụ sản TƯ và BV Từ Dũ đã nghiên cứu khoa học và thấy Spacaps là sản phẩm giúp cơ thể người phụ nữ khỏe mạnh, tự tiết ra hoocmon pregnenolon giúp nâng cao chất lượng tình dục và giải quyết triệt để chứng khô âm đạo.

Về hoocmon pregneolon, GS.TSKH Hoàng Tích Huyền, chuyên gia đầu ngành về dược cho biết đây là “nội tiết tố mẹ”, nguồn gốc thiên nhiên chuyển hóa cho estradiol và progesteron, tạo vóc dáng xinh tươi cho phụ nữ. Estradiol làm cho trứng chín và gặp tế bào tinh trùng thì thụ thai, còn progesteron bảo vệ cho thai nhi phát triển thành trẻ sơ sinh, làm tuyến vú tiết sữa để nuôi con. Trên 30 tuổi, sự sinh sản pregnenolon sẽ giảm dần, là dấu hiệu của tuổi già. Khi đó, phụ nữ sẽ gặp nhiều triệu chứng bất lợi về thần kinh, tuần hoàn và lãnh đạm trong quan hệ tình dục. Pregnenolon suy giảm mạnh ở tuổi tiền mãn kinh khiến xuất hiện bốc hỏa, lo âu, bứt rứt, da nhăn nheo, xương giòn, còng lưng, âm đạo khô rát. Vì vậy việc bổ sung Pregnenolon có lợi cho đời sống tình dục của phụ nữ. Đây là tiền chất nên rất an toàn.

Cùng chung quan điểm với GS. TSKH Hoàng Tích Huyền, BS. Vũ Minh Phượng, chuyên gia tư vấn cửa sổ tình yêu cho biết, trong các cuộc tư vấn của chị, nhiều phụ nữ chỉ 30 tuổi đã giảm sút chất lượng tình dục, là một trong những nguyên nhân khiến hạnh phúc tan vỡ. Nguyên nhân là do sinh đẻ, do vệ sinh không tốt khiến người phụ nữ viêm nhiễm và khô âm đạo, khó quan hệ. Mặt khác, lẽ thường tình là khi nam và nữ “gặp nhau” thì nữ đến chậm, nam đến nhanh nên khó dung hòa. Một trong những giải pháp khiến khoảng cách đó xích lại gần nhau là tăng cường chất lượng tình dục phụ nữ bằng những sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên an toàn mà Spacaps là dòng sản phẩm nên dùng vì giúp tăng tiết dịch nhầy cho phụ nữ, tăng độ PH để tránh nhiễm khuẩn âm đạo.

Ngoài ra, các chuyên gia trong buổi tọa đàm còn cho biết, từ xa xưa, nữ giới được lấy số 7 là âm. 2 x7 = 14 (đây là tuổi hành kinh ở phụ nữ); 3x7= 21 (là lứa tuổi sinh hoạt tình dục tốt); 4x7 = 28 (sức khỏe sung mãn nhất). Ngày nay, chúng ta nên thêm vào, từ 30 tuổi trở đi phụ nữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ suy giảm chất lượng tình dục, vì vậy phụ nữ cần có kiến thức chăm sóc tốt sức khỏe cho mình để gìn giữ hạnh phúc. Với phụ nữ không cần quan tâm tới số lần mà cần quan tâm tới chất lượng...

Theo hanoimoi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video