Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp theo mô hình tổ, nhóm

23/03/2022
Những năm gần đây, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chú trọng xây dựng các mô hình liên kết tổ, nhóm; tạo môi trường thuận lợi để chị em cùng giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần đưa phong trào khởi nghiệp ngày càng lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cán bộ hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
Các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều chú trọng các mô hình liên kết tổ, nhóm

Hiệu quả từ liên kết tổ, nhóm

Từ một người chỉ bán bánh online tại nhà, hiện tại, chị Phan Thị Hồng Phúc, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, đã trở thành đầu mối cung cấp bánh cho dịch vụ làm mâm quả cưới Kim Ngọc. Chủ nhân cơ sở dịch vụ làm mâm quả cưới Kim Ngọc là chị La Kim Ngọc (cùng ngụ tại phường An Nghiệp). Kết hợp kinh doanh giữa 2 chị là bước khởi đầu hợp tác thành công, minh chứng cho hiệu quả mô hình “Liên kết tương trợ phụ nữ khởi nghiệp” mang lại.

Chị Hồng Phúc cho biết: “Tôi đam mê nghề bánh nên tự học nghề và kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà. Trước đây, khách hàng chủ yếu là người quen nên số lượng bánh bán không nhiều. Năm 2021, khi tham gia mô hình “Liên kết tương trợ phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN phường An Nghiệp phát động, tôi và chị Ngọc hợp tác với nhau. Cụ thể, khi có khách đặt, chị Ngọc báo để tôi làm và giao bánh”. Trung bình mỗi đợt đặt mâm quả, chị nhận làm trên 100 bánh bông lan trứng muối, kiếm thêm thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày.

Theo chị La Kim Ngọc, tham gia vào tổ liên kết, hội viên phụ nữ đoàn kết, gắn bó hơn. "Thông qua việc hợp tác giữa tôi và chị Phúc, việc kinh doanh trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Trung bình mỗi tháng, tôi nhận làm khoảng 100 mâm quả nên khá bận rộn. Nhờ hợp tác cùng nhau, công việc của tôi được san sẻ. Chị em chúng tôi cùng làm, cùng có thu nhập ổn định”. Theo chị Kim Ngọc, việc liên kết này là bước đệm quan trọng để việc kinh doanh của hai chị ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Chị Trần Thụy Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp, chia sẻ: "Mô hình dân vận khéo “ Liên kết tương trợ phụ nữ khởi nghiệp” được Hội LHPN phường phát động thực hiện từ năm 2021 đến nay. Sau khi phát động, có 13 hộ đăng ký tham gia, liên kết và hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực, như dịch vụ ăn uống, kinh doanh văn phòng phẩm, sản xuất nhôm, kinh doanh bánh online, bán quần áo may sẵn, kinh doanh mâm quả cưới… Cách làm này được nhiều chị em ủng hộ, mạnh dạn liên kết hỗ trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh”. Ðồng hành cùng hội viên, Hội LHPN phường còn tăng cường hỗ trợ vốn vay, kiến thức kinh doanh, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tăng khả năng tiếp cận thị trường…

Ðòn bẩy giúp chị em khởi nghiệp

Quan tâm giải quyết việc làm là đòn bẩy tạo đà cho chị em phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ngoài các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ, đào tạo nghề, Hội LHPN quận đã tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động các tổ, nhóm liên kết, giúp nhau khởi nghiệp.

Toàn quận hiện có 388 tổ, nhóm phụ nữ với tổng số 11.543 thành viên tham gia. Các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều đã thành lập 5 tổ liên kết ngành nghề truyền thống, như Tổ liên kết “Phụ nữ duy trì phát triển nghề bánh dân gian truyền thống”, “Phụ nữ sản xuất hàng gia dụng”, “May gia công”, “Ðào tạo nghề, giới thiệu việc làm”, “Kinh doanh dịch vụ giúp phụ nữ khởi nghiệp”… giúp hàng trăm lao động nữ nhàn rỗi có việc làm ổn định.

Ðể các tổ, nhóm hoạt động hiệu quả, ngoài nguồn vốn vay trong tổ chức Hội, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều còn tăng cường khai thác các nguồn vốn vay Quỹ Phát triển cộng đồng, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Riêng trong năm 2021, các cấp Hội LHPN quận đã duy trì hoạt động của 94 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp cho 3.681 thành viên vay vốn với tổng dư nợ trên 141 tỉ đồng.

Thông qua việc liên kết tổ, nhóm, kết quả đáng ghi nhận là ngày càng có nhiều chị em hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, có việc làm ổn định. Ðồng thời, sự đoàn kết, gắn bó được tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng các mô hình tổ, nhóm liên kết sản xuất gắn với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo đầu ra cho sản phẩm… góp phần giúp hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng.

Hồng Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video