Phụ nữ Chiêm Hoá thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn

31/08/2005
Là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Chiêm Hoá vinh dự được chọn làm vùng căn cứ địa kháng chiến của cả nước. Tại đây đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng và là nơi T.W Hội LHPN Việt Nam ở và làm việc trong những năm 1950-1951.

Phát huy truyền thống cách mạng, những ngày này phụ nữ Chiêm Hoá đang tích cực thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng 60 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam .

 

Trong sản xuất nông nghiệp, các cấp Hội đã tích cực vận động chị em đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần đưa năng suất lúa tăng lên qua mỗi vụ sản xuất. Vụ đông xuân 2004-2005 vừa qua, diện tích 2 loại cây trồng chính: lúa, ngô đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Năng suất lúa bình quân đạt 57,9 tạ/ha (diện tích lúa lai đạt 61 tạ/ha), cây ngô đạt 40,9 tạ/ha. Sản lượng lương thực đạt 33.000 tấn, tăng 4% so với vụ đông xuân trước. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng. Các cấp Hội vận động, hướng dẫn chị em xây dựng các mô hình chăn nuôi có thu nhập cao. Tiêu biểu như hộ chị Trần Thị Tám, thôn Noong Phường, xã Minh Quang, mỗi năm thu nhập 20-25 triệu đồng từ nuôi lợn; hộ chị Ma Thị Mười, thôn Nà Vài, xã Thổ Bình thu nhập trên 10 triệu đồng/năm từ nuôi cá…
 

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Hội LHPN huyện phát động mỗi cơ sở Hội đăng ký xây dựng một công trình chào mừng Đại hội; tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Hưởng ứng cuộc thi “CAND vì bình yên cuộc sống” và cuộc thi tìm hiểu 60 năm nước CHXHCN Việt Nam đã có hàng nghìn chị em tham gia dự thi. 
 

Những ngày này, Hội LHPN huyện Chiêm Hoá đang tích cực vận động chị em tăng cường chăm sóc diện tích lúa mùa, phấn đấu xây dựng nhiều mô hình cánh đồng đạt giá trị thu hoạch 50 triệu đồng/năm và hộ nông dân thu nhập 50 triệu đồng/năm ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện và quyết tâm tiếp tục giành vụ mùa bội thu với sản lượng lương thực cả năm đạt 82.179 tấn.

TTK

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video