Phụ nữ Chiềng Sinh giúp nhau phát triển kinh tế

16/05/2011
Thực hiện mục tiêu XĐGN, hai năm gần đây (2010 – 2011), Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo thường xuyên vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, Hội Phụ nữ xã phát động nhiều phong trào tăng gia sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, địa phương: phong trào mỗi hội viên có 1 vườn rau sạch; nuôi từ 5 con gia súc, gia cầm trở lên; hai không 1 có, 2 sạch (không nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, sạch nhà, sạch đường làng ngõ xóm)… xuống 100% chi, tổ hội và được hội viên tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia.

Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh có 1.306 hội viên, sinh hoạt tại 3 chi hội và 21 tổ hội, trong đó có 856 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã được Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh triển khai, thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức. Chị em thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền làm nhà ở theo Quyết định 167/CP, Hội vận động hội viên giúp ngày công; trong lao động sản xuất, giúp nhau về con giống. Năm 2010, tổ phụ nữ bản Ly Xôm, bản Hiệu, Che Phai hỗ trợ 320kg con giống cho hộ viên nghèo, khó khăn không có con giống chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; ngày 8/3; ngày 20/10…

Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh phát động phong trào tiết kiệm nuôi lợn nhựa; mở lớp tập huấn phòng chống tội phạm, HIV cho 60 hội viên. Qua phát động đã có 5 tổ chức hội đăng ký thực hiện với số tiền 3,5 triệu đồng. Từ hũ tiền tiết kiệm nuôi lợn nhựa của các chi, tổ hội đã cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không hoàn lãi tập trung phát triển chăn nuôi. Thông qua phong trào hội viên trồng rau sạch, có 1.306 hội viên tham gia và 1.100 hội viên nuôi từ 5 con gia súc, gia cầm trở lên. Bởi vậy, nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, từ năm 2010 đến nay, Hội Phụ nữ Chiềng Sinh ký ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện cho 230 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, mở rộng mô hình kinh tế. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, giúp hội viên thoát nghèo, Hội thường xuyên xuống đôn đốc các tổ trưởng thu lãi đúng kỳ hạn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích yêu cầu. Thông qua nguồn vốn vay, nhiều gia đình hội viên Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh đã thoát nghèo, có những mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập 30 – 40 triệu đồng/năm: mô hình của Quàng Thị Phương; Lò Thị Toàn (bản Hiệu), Lò Thị Sóng, Lò Thị Hàng, Lò Thị Sương (bản Che Phai)…

Không chỉ tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, giúp nhau về con giống trong phát triển kinh tế mà Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh còn kết hợp với Phòng NN-PTNT, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện, vận động hội viên tích cực tăng gia lao động sản xuất, áp dụng KHKT vào trồng trọt, canh tác theo phương thức mới, thay thế các giống lúa địa phương bằng giống năng suất cao, vận động chị em đưa hoa màu xuống ruộng một vụ. Vì thế, năng suất lúa năm 2010 của các hội viên đạt 53 tạ/ha, đỗ đạt 12 tạ/ha. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã Chiềng Sinh tuyên truyền hội viên bảo vệ rừng tái sinh, rừng tự nhiên, trồng các loại rau, quả, mở dịch vụ buôn bán nhỏ nhằm nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ cách làm đồng bộ, sử dụng vốn vay đúng mục đích nên có hàng trăm chị em Hội Phụ nữ Chiềng Sinh đã vươn lên thoát nghèo, đời sống dần ổn định.

Theo baodienbienphu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video