Phụ nữ chung tay phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc

25/11/2013
Trong không khí cả nước hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống bạo lực gia đình (25/11), Năm Gia đình Việt Nam 2013, ngày 21/11, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ chung tay phòng chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Tham dự Lễ phát động có đ/c Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; đặc biệt là sự tham gia của hơn 800 đại biểu là hội viên hội phụ nữ 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các đơn vị lực lượng thanh niên, phụ nữ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, sinh viên trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang.

Gia đình là tổ ấm yêu thương là bến đỗ bình yên của mỗi con người, nhưng đối với một số phụ nữ và con của họ, gia đình lại là nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vì tình trạng bạo lực do chính người chồng, người thân trong gia đình họ gây ra… Bạo lực gia đình không chỉ xúc phạm đến quyền con người, làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của các nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến sư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bạo lực gia đình không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là yêu cầu cấp thiết đòi hỏi sự vào cuộc của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã thông tin về những hoạt động của Hội LHPN Bắc Giang trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được trên 100 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và trên 600 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc với hơn 1000 hội viên tham gia. Trong năm 2013, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng được 30 Câu lạc bộ địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ, nạn nhân bị bạo lực gia đình từ cơ sở, dự kiến năm tới mô hình sẽ được nhân rộng tới 250/250 xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; Tỉnh Hội Bắc Giang đã làm tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt giúp chị em vượt qua mặc cảm, không ngừng vươn lên trong cuộc sống; Tổ chức các đoàn giám sát việc thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Phối hợp làm tốt công tác hòa giải gia đình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra bạo lực gia đình, năm 2013, các cấp Hội tỉnh Bắc Giang đã tiếp cận và can thiệp kịp thời 70 vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh… Đặc biệt, tỉnh Hội Bắc Giang đã triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, truyền thống gia đình Việt Nam hiếu nghĩa thủy chung kính trên nhường dưới, tuyên truyền kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, kiến thức pháp luật bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình đến đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau…

Tuy nhiên trong điều kiện mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra nhiều thách thức với việc phát triển gia đình Việt Namtrên địa bàn cả nước nói chung cũng như trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vẫn còn nhiều mặt hạn chế yếu kém cần được khắc phục, một số vụ bạo lực đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra gây lo ngại trong dư luận nhân dân, việc phát hiện xử lí các vụ bạo lực gia đình nhìn chung còn thiếu kiên quyết chưa kịp thời vì vậy đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy chính quyền cần tăng cường quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác gia đình.

Hưởng ứng Lễ phát động đ/c Nguyễn Văn Linh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu “các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh lựa chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa thiết thực, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đ/c Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định Lễ phát động “Phụ nữ chung tay phòng, chống bạo lực gia đình” có ý nghĩa to lớn đối với công tác gia đình, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, phụ nữ, gia đình và cộng đồng về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, từ đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và giảm số trường hợp bạo lực gia đình. Phó Chủ tịch Hội kêu gọi sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức và các đoàn thể xã hội cùng chung tay phòng chống bạo lực gia đình góp phần xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh, ổn định và văn minh. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, huy động sự tham gia chia sẻ trách nhiệm của nam giới trong phòng chống bạo lực gia đình; gắn công tác phòng chống bạo lực gia đình với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” hướng dẫn các gia đình đăng kí các tiêu chí, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” để hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực, góp phần thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau buổi lễ, các đoàn đã diễu hành biểu dương lực lượng tuyên truyền cổ động cho công tác phòng, chống bạo lực, chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc trên các tuyến đường của thành phố Bắc Giang.

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham gia diễu hành

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video