Phụ nữ chung tay vì một Phú Yên xanh

15/04/2021
Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân (bên trái) cùng cán bộ hội phụ nữ huyện Tuy An và Đảng ủy, UBND xã An Dân trồng cây xanh ở An Dân

Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ triển khai các mô hình xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025, trong đó TW Hội LHPN Việt Nam phát động trồng 20 triệu cây xanh trong các cấp hội, UBND tỉnh phát động trồng mới 15 triệu cây xanh trên địa bàn Phú Yên, chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào trồng cây “Vì một Phú Yên xanh”.

Theo bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng thêm một cây xanh, vận động gia đình, người thân và hàng xóm trồng, chăm sóc cây xanh để làm đẹp thêm cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”.

Lan tỏa tinh thần sống xanh

Hàng năm, Hội LHPN các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường sống xanh. Nổi bật như Hội LHPN huyện Tuy An đã duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng các tuyến đường hoa, cây xanh; vận động gia đình hội viên trồng hoa, cây xanh trước nhà hoặc ven đường; tham gia bảo vệ cây xanh tại các khu dân cư... Đồng thời xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả ở các địa phương như: hố rác công cộng, thu gom rác thải, đặt bọng giếng ở các cánh đồng để thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, thu mua ve chai, hạn chế sử dụng túi ni lông, xây dựng đoạn đường tự quản, hố rác tại vườn nhà; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh khu vực bãi biển... Huyện Tây Hòa có 40 mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả ở các địa phương với 1.457 hội viên phụ nữ tham gia như: “Phụ nữ dùng giỏ kẹp đi chợ”, “Phụ nữ thu gom rác thải”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”... Phụ nữ TX Đông Hòa tích cực tham gia các hoạt động của CLB “Biển xanh - làm sạch bờ biển” ở địa phương từ nhiều năm nay.

 

Ngọc Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video