Phụ nữ công an Sơn La giỏi việc nước, đảm việc nhà

05/09/2006
Với hơn 100 hội viên thuộc 9 cơ sở hội, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng phụ nữ Công an Sơn La luôn cố gắng vượt khó vươn lên, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và cuộc vận động Xây dựng lực lượng công an Sơn La vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Mặc dù hoạt động ở đơn vị có tính chất đặc thù, song chị em đều giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân, khắc phục hoàn cảnh khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Sơn La tích cực học tập, năng động, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn, ngoài việc tự học, chị em đã tranh thủ thời gian, bố trí công việc gia đình hợp lý để tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã có 16 chị tham gia học chuyên môn và hàng chục chị tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị.

 

Song song với những việc làm đó, phụ nữ Công an Sơn La đã tích cực tham gia hoạt động Hội phụ nữ, thường xuyên duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác Hội; Tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, phòng chống tệ nạn xã hội có hiệu quả từ gia đình. 100% hội viên đã đăng ký và thực hiện tốt 3 chuẩn mực của phong trào thi đua và 4 chuẩn mực gia đình: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Với những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, trong những năm qua, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã được tặng bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh và được Bộ Công an, Công an tỉnh khen ngợi./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video