Phụ nữ Công an Sơn La làm theo lời Bác

20/06/2009
Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong 6 tháng đầu năm 2009, phụ nữ ngành Công an Sơn La đã nghiêm túc triển khai thực hiện phong trào "Ba xây, ba chống" gắn với phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an ninh dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

100% cán bộ, hội viên phụ nữ của ngành đã được phổ biến, quán triệt, học tập 2 chuyên đề: "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"; tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Tây Bắc tại tỉnh Sơn La và đều đạt giải cao; tham gia cuộc thi tìm hiểu " Truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Biên phòng", "50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La" và đạt 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích. Toàn ngành có 6 hội viên phụ nữ tiêu biểu đã được lựa chọn tham gia lễ báo công với Bác và hành hương về nguồn tại Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn do Công an tỉnh tổ chức.

Đặc biệt, thực hiện mô hình tiết kiệm, làm theo tấm gương cần, kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, chị em phụ nữ ngành công an Sơn La tích cực hưởng ứng và bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ đã xây dựng được 10 mô hình tiết kiệm với 181 lượt chị em tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm được 29,5 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày 24,5 triệu đồng; tiết kiệm từ chất đốt, điện, nước 3,5 triệu đồng; tiết kiệm từ làm vườn rau 1,4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm đã được các cấp hội cho 27 hội viên vay để đầu tư cho con em học tập và những gia đình có người ốm đau, hoạn nạn.

Thông qua việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhận thức về cuộc vận động của cán bộ, hội viên phụ nữ ngành Công an Sơn La đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Chị em đều tự xây dựng và thực hiện được kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mình về tư tưởng chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chị em luôn chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công tác, có ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tực an toàn xã hội của tỉnh.

Trong thời gian này, cán bộ, hội viên phụ nữ công an Sơn La đang ra sức thi đua thực hiện phong trào "Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc"; tích cực tham gia cuộc thi tìm hiều "Di chúc Bác Hồ", Hội thi "Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi", "Cán bộ hội giỏi" do Bộ công an, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video