Phụ nữ Công an Vĩnh Long "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển"

21/10/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng 48 đại biểu tiêu biểu trong lực lượng phụ nữ Công an toàn tỉnh.
Ban Chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và cán bộ, hội viên phụ nữ đã phát huy tính năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Nổi bật là, tham gia triển khai 19 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đảm nhận 1.000 mô hình, phần việc thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Hội, ngành phát động gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: Phụ nữ với văn hoá giao thông; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ma tuý trong cộng đồng; tuyên tuyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; tiếp sức trẻ em đến trường; hũ gạo tình thương...

Tổ chức và tham gia 90 cuộc thi trên nhiều lĩnh vực; vận động xây dựng 12 căn mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao tặng 200.000 quyển tập, 3.000 nón bảo hiểm, 120 bộ đồ bảo hộ, 200 kính chống giọt bắn, hỗ trợ tiêu thụ 5 tấn nông sản... với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 – 2026, xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng uỷ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội thống nhất bầu BCH nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 13 đồng chí. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. Đồng chí Võ Thanh Phương - Trưởng Công an phường 8 (TPVL) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video