Phụ nữ Công giáo góp sức để Nam Định trở thành “Quê hương đáng sống”

24/08/2020
Năm 2019, xóm Đỗ Đăng, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu – một xóm có đa số bà con theo đạo Công giáo được chọn là 1 trong 4 xóm đầu tiên làm điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Trong quá trình đó, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể từ xã xuống cơ sở, trong đó có sự đóng góp của hội viên phụ nữ chi hội 14 xóm Đỗ Đăng.
Hình ảnh làng quê NTM kiểu mẫu xã Hải Tân

Chi hội phụ nữ 14 xóm Đỗ Đăng có 166 hội viên, trong đó có 146 hội viên theo đạo Công giáo chiếm 88%. Trước những năm 2015, phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ ở vùng giáo gặp rất nhiều khó khăn bởi chị em nơi đây đều dành phần lớn thời gian để tham gia các hoạt động tôn giáo hoặc đến các nhà thờ cầu nguyện và thường từ chối tham gia phong trào, hoạt động do Hội phát động.

Với phương châm đổi mới nội dung phương thức hoạt động một cách thiết thực, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ, tích cực tuyên truyền, vận động chị em có đạo tham gia sinh hoạt Hội, Hội LHPN xã đã họp bàn để tìm các giải pháp phù hợp.

Căn cứ nhu cầu nguyện vọng của chị em, Hội đã ưu tiên lựa chọn hoạt động phù hợp gắn với từng thời điểm, điều kiện thực tiễn của cơ sở, khuyến khích cán bộ Hội và hội viên hiến kế, hiến công để phát huy tính năng động, sáng tạo của phụ nữ; phát huy tinh thần cùng nhau chịu trách nhiệm thay vì chỉ thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Để thuận tiện thời gian cho chị em, Hội đã đổi mới thời gian, sắp xếp lịch sinh hoạt Hội vào buổi tối, vào chủ nhật, tránh trùng vào thời gian diễn ra các hoạt động tôn giáo của địa phương; Đồng thời, nội dung các buổi sinh hoạt tránh kêu gọi tuyên truyền áp đặt mà tập trung vào những vấn đề thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng ngày của chị em; phát huy tinh thần thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến của hội viên vào các nội dung phong trào tại địa phương. Bên cạnh đó, trong các buổi sinh hoạt, Hội đã khuyến khích, vận động chị em có năng khiếu tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó làm cho không khí các buổi sinh hoạt trở nên vui vẻ, hấp dẫn, được chị em nhiệt tình hưởng ứng…

Để hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, nâng cao vai trò của chị em trong gia đình, xã hội, Hội đã tuyên truyền, tư vấn giúp chị em lựa chọn một ngành nghề phụ ngoài làm nông nghiệp để có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Chính vì vậy, đến nay, 97% hội viên trong độ tuổi lao động đều có việc làm ổn định, như làm công nhân tại các công ty, buôn bán tại chợ, làm phụ hồ, mở xưởng may, chăn nuôi gia trại…. thu nhập bình quân từ 4,5- 7,5 triệu đồng/người/tháng. Với sự bền bỉ của đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ cơ sở, chi tổ đã thay đổi nhận thức của chị em xóm đạo, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt Hội ngày càng đông hơn.

Những năm gần đây, thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Hải Hậu chung tay xây dựng nông thôn mới, chi hội phụ nữ 14 xóm Đỗ Đăng đã tích cực vận động, tổ chức cho hội viên tham gia làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; đồng thời hướng dẫn chị em phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt từ gia đình; vận động các gia đình trồng cây, trồng hoa làm đẹp đường làng ngõ xóm, hội viên tự nguyện góp công, đóng tiền, hiến đất làm rãnh thoát nước, đổ lại toàn bộ các tuyến đường giao thông của xóm dài trên 500m, xây kè toàn bộ các tuyến bờ sông với trị giá trên 700 triệu đồng, không có tình trạng bất đồng, mâu thuẫn dẫn đến khiếu kiện.

Về xóm Đỗ Đăng hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi được chứng kiến cảnh quan của “khu đô thị nông thôn” với những ngôi nhà được lăn sơn, quét vôi, khang trang, sạch sẽ; các con đường được cán bộ, hội viên phụ nữ trồng cây bóng mát, trồng hoa, chăm sóc trông thật đẹp mắt. Đường làng, dòng sông không còn tình trạng xả rác thải bừa bãi. Vào các dịp lễ lớn của tôn giáo, hội viên phụ nữ mặc những chiếc áo dài truyền thống, thướt tha đi trên các tuyến đường sạch đẹp... Chị em phụ nữ có đạo rất tự hào bởi mỗi người đều đã thực sự góp công, góp sức để quê hương Đỗ Đăng trở thành “Nơi đây thực sự là một làng quê đáng sống”.

 

Hội LHPN xã Hải Tân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video