Phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ hòa chung tinh thần đại đoàn kết vì sự phát triển

20/01/2010
Hòa chung tinh thần đại đoàn kết vì sự phát triển của các dân tộc trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, vừa qua, 95 đại biểu trong tổng số 300 đại biểu đạt 31,67% là những chị em, phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã về dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2009.

Các chị là những điển hình, những gương sáng trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng,… Với tinh thần Đại hội “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”. Đại hội đã quy tụ đầy đủ các anh em dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn, đại diện cho các khu vực, các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (trong đó có phụ nữ các dân tộc thiểu số). đại hội cũng đã tổ chức giao lưu trực tiếp giữa các đại biểu các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Có thể nói, những năm qua Đảng bộ, chính quyền, Hội LHPN các cấp Phú Thọ đã quan tâm đến vấn đề đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là công tác cán bộ nữ ngày càng được nâng lên về số lượng cũng như chất lượng. Đến nay, trong hệ thống chính trị ở các xã vùng dân tộc và miền núi có 75% cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ chiếm 11,3%. Tỷ lệ cấp ủy viên các cấp là người dân tộc thiểu số tăng từ 14,81% (nhiệm kỳ 2000 - 2005) lên 17,2% (nhiệm kỳ 2005 - 2010). Chị em, phụ nữ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị đã đóng góp vai trò quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ, nhất là trong việc thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá chính quyền; giữ vững ổn định, chính trị, an ninh, trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc.

Nguyễn Huyền
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video