Phụ nữ Diễn Châu tích cực phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu

30/04/2010
Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển, có nền kinh tế đa dạng. Dân số toàn huyện có trên 64.000 hộ, phụ nữ chiếm 51%; trong đó, có 33% lao động nữ thiếu việc làm chủ yếu sau các muà vụ sản xuất chính, đời sống của chị em gặp nhiều khó khăn. Trăn trở tìm hướng đi để vượt qua những khó khăn thử thách đó, trong những năm qua hội LHPN Diễn Châu (Nghệ An)luôn xác định: lấy phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cho chị em phụ nữ làm mục tiêu, trọng tâm hoạt động; làm tiêu chí thi đua. Và lời giải cho bài toán ấy đã được chứng minh bằng thực tiễn thông qua tình hình thực tế đời sống chị em phụ nữ cơ sở.

Nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo được các cấp Hội coi là mũi nhọnnhằm nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ; đồng thời thúc đẩy thu hút phụ nữ đến với tổ chức Hội ngày càng đông. Nhiều hình thức được các cấp Hội phát huy và duy trì như: Phát triển tổ nhóm tín dụng tiết kiệm, vận động chị em góp vốn ngày vì người nghèo,tín chấp vay vốn ngân hàng CSXH cho người nghèo đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay, các cấp Hội phụ nữ huyện Diễn Châu đang quản lý nguồn vốn vay lên đến 109.943 triệu đồng, giúp cho 19.322 lượt chị vay. Trong đó, số hộ nghèo được vay vốn là 7319 hộ, với số tiền 24.356 triệu đồng. Từ nguồn vốn huy động được dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN các cấp, chị em được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, tập trung vào đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế vườn đồi, mở dịch vụ buôn bán, chế biến hải sản. Toàn huyện có 13 đơn vị phát triển nghề phụ nhằm tạo việc làm cho hội viên lúc nông nhàn góp phần tăng thu nhập cho gia đình như: nghề thêu ren ở xã Diễn Liên, đan mành ở xã Diễn Nguyên, mây tre đan ở xã Diễn Trường, Diễn Thọ; chẻ chuhương ở xã Diễn An... Đến nay, tổng số hội viên làm nghề phụ có 1.860 chị với mức thu nhập 800.000 đồng/tháng. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm cho 3.137 lao động nữ, với mức thu nhập bình quân từ800.000 - 1.500.000 đồng/tháng. Ngoài ra chị em còn giúp nhau không lấy lãi về cây giống, vật nuôi, vật tư phân bón, ngày công, với tổng giá trị là 892 triệu đồng giải quyết cho 465 hội viên vay; qũi ngày tiếtkiệm vì phụ nữ nghèo được 338.45 triệu đồng, giải quyết cho 326 chị vay không lấy lãi.

Trong năm 2009, với sự năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, cơ cấu mùa vụ cho 42.250 l­ượt hội viên, từ đó giúp cho hội viên áp dụng các tiến bộ KHKT, sử dụng các loại giống có năng suất cao vào sản xuất, chăn nuôi theo h­ướng hàng hoá và thực hiện các biện pháp phòng dịch cho gia súc, gia cầm. Các cấp Hội đã tín chấp nguồn vốn cho hội viên phụ nữ vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng công trình nư­ớc sạch; phối hợp với Trung tâm Chính trị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ từ tổ trưởng, tổ phó trở lên. Cùng với việc đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo các cấp Hội đã chú trọng triển khai hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển mô hình kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha, kinh doanh dịch vụ ở xã Diễn Hồng, Diễn Kỷ; chế biến hải sản ở xã Diễn Ngọc, Diễn Bích. Hội đã tiếp cận với Quỹ Tình thư­ơng Hội LHPN Việt Nam mở 3 chi nhánh tại 4 xã gồm 1.980 thành viên tham gia, đã phát vốn hơn 12 tỷ đồng giúp cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Với những việc làm trên, trong năm 2009, Hội phụ nữ chỉ đạo và nhân diện đư­ợc 1.731 mô hình thu nhập lãi ròng trên 40 triệu đồng, giúp 786 chị thoát nghèo và có đời sống ổn định, trong đó có 324 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, góp phần hạ tỷ lệ đói nghèo của huyện từ 13% năm 2008 xuống còn 11%. Đời sống của chị em phụ nữ từng bước được cải thiện và có tích luỹ, chị em tự tin hơn trong cuộc sống, sôi nỗi hơn trongcác hoạt động văn hoá văn nghệ , TDTT. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức cho chị em đi tham quan danh lam thắng cảnh, học tập các mô hình kinh tế ở trong và ngoài huyện. Giúp chị em nâng cao kiến thức, hiểu biết mọi mặt; đặc biệt trong việc chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian tới Hội LHPN Diễn châutiếp tục duy trì và phát triển nguồn vốn tín dụng tiết kiệm, vốn nhàn rỗi, phát triển tổ vay vốn ... Phấn đấu cuối năm nguồn vốn lên tới 120 tỷ đồng, phấn đấu mỗi tổ phụ nữ xây dựng từ 2-3 mô hình phát triển kinh tế, giúp từ 1-2 hộ thoát nghèo có địa chỉ để góp phần hạ tỉ lệ nghèo xuốngdưới 10%. Giúp đỡ phụ nữ đơn thân khó khăn, phụ nữ nghèo làm chủ hộ,phấn đấu 100% số phụ nữ nghèo được vay các nguồn vốn của tổ chức hội và được Hội giúp đỡ dưới nhiều hình thức như vốn, giống, ngày công…

Bằng sự năng động sáng tạo của Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên, phụ nữ Diễn Châusẽ phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, năng lực của mình để vươn lên xây dựng cuộc sống "No ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc".

Hà Anh Thơ
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video