Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia chống dịch

19/02/2021
Ngày 29/01/2021, tỉnh Gia Lai ghi nhận 02 ca dương tính với Sars-CoV-2, đều bắt nguồn từ bệnh nhân 1612 tại Hải Dương. Sau khi xác định ca bệnh, tỉnh đã lập tức khoanh vùng 2 ổ dịch liên quan đến ca bệnh này là phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tiến hành truy vết nhanh các trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm mẫu, đồng thời chỉ đạo các địa phương trên toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Hội viên, phụ nữ Gia Lai tham gia nấu cơm phục vụ khu vực cách ly

Tính đến ngày 08/2/2021, tỉnh Gia Lai ghi nhận 21 ca dương tính với Sars-CoV-2 gồm các ổ dịch tại thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Bệnh viện tỉnh và Tp Pleiku.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang bùng phát tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như tuyên truyền qua nhóm zalo, facebook của Hội, loa phát thanh, Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh, trang thông tin điện tử của Hội … nhằm giúp hội viên, phụ nữ và người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 để chủ động bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

Tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tích cực nắm chắc tình hình hội viên, phụ nữ đi làm ăn xa trở về địa phương dịp Tết để trực tiếp tuyên truyền, vận động chị em thực hiện cách ly tại nhà; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tại các nơi công cộng, tập trung đông người như chợ, khu dân cư; phát 1.600 tờ rơi, 4.250 khẩu trang cho hội viên, phụ nữ và người dân; bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, vận động hội viên, phụ nữ may khẩu trang, tuyên truyền bằng xe loa, treo băng rôn phòng chống Covid -19 tại các thôn, làng, tổ dân phố, điểm chợ; vận động 01 đám ma không tập trung đông người (Đức Cơ); phối hợp các đoàn thể vận động 64 người cách ly tại nhà, trong đó có 24 phụ nữ.

Tham gia dọn vệ sinh

Các cấp Hội còn tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng chung tay chống dịch  bằng những việc làm thiết thực như: tham gia dọn vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện cho các khu cách ly tập trung tại địa phương (huyện Krông Pa, Mang Yang, Tp. Pleiku, Đak Đoa); huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu cách ly. Chỉ trong vòng 11 ngày, tính đến 08/02/2021, các cấp Hội đã vận động được  895kg gạo; 723 thùng mì tôm, 13 thùng sữa, 148 lốc nước uống; 17.000 khẩu trang, 2.600 tấm chắn  giọt bắn, 05 máy đo thân nhiệt, 4 hộp găng tay y tế; 9,1 tấn rau, củ các loại (Đak Đoa, Ayun Pa, Đak Pơ, Kong Chro); trực tiếp nấu 3.000 suất cơm, 300 hộp cháo phát cho khu cách ly tại Bệnh viện tỉnh (Pleiku); nấu 500 bánh chưng, bánh tét; 37 kg thịt các loại;… với tổng trị giá trên 335 triệu đồng; đồng thời đặt 05 điểm cung cấp miễn phí đồ dùng hằng ngày (dầu gội, sữa tắm, đồ vệ sinh…) và 45 suất đồ cá nhân cho phụ nữ và trẻ em tại khu cách ly (Krông Pa, Phú Thiện, Ia Grai); thành lập 02 đội phụ nữ tuyên truyền, xung kích phòng, chống dịch Covid-19 gồm 71 chị để thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo cấp huyện phân công, trong đó tập trung là phục vụ nấu ăn tại các khu cách ly của huyện (Ia Pa, Phú Thiện). Riêng Hội LHPN tỉnh ủng hộ 7.500 khẩu trang y tế và 3.050.000 đồng gửi về UBMTTQVN tỉnh để chuyển đến các đơn vị phòng chống dịch Covid-19.

Sự nỗ lực của các cấp Hội đã góp phần lan tỏa về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch, góp phần kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video