Phụ nữ góp ý văn kiện Đại hội Đảng

13/02/2006
Chị Hồ Thị Tố Uyên (Khu tập thể Cơ khí Hà Nội, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân):


Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm và yếu kém sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Tôi cho rằng đây là việc làm rất cần thiết. Nó không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận được thiếu sót, hạn chế mà còn góp phần tìm ra giải pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Tôi rất tâm đắc trước nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thiếu trung thực và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng thiếu sức chiến đấu…”. Theo tôi, để hạn chế khuyết điểm đó thì cần phải có những giải pháp cụ thể, mà quan trọng nhất hiện nay là phải đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Tại một số xã, phường vẫn còn hiện tượng cán bộ sách nhiễu, gây khó dễ cho người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực địa chính, nhà đất. Họ là những người có địa vị, nhưng nhận thức chưa đầy đủ, rèn luyện kém nên dễ nảy sinh căn bệnh cơ hội, cửa quyền. Nếu không có chế tài xử lý thì căn bệnh này sẽ còn kéo dài và trở thành nguyên nhân không dễ giải quyết của nạn tham ô, tiêu cực.

Một trong những giải pháp quan trọng khác là phải tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Bởi các tổ chức cơ sở Đảng hiện còn bị động trong việc phát hiện hoặc chưa đủ dũng khí tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, các tổ chức cơ sở Đảng sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phê bình và tự phê bình để kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách.

(Theo báo Hà Nội Mới)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video