Phụ nữ Hà Giang làm kinh tế giỏi

27/06/2020
Những năm qua, nhiều phụ nữ Hà Giang đã chủ độn phát triển kinh tế gia đình, góp phần lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân
Chị Phàn Thị Vàn thu hoạch mướp đắng.

Nữ đảng viên dân tộc Dao gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; những năm qua, nhiều đảng viên trên địa bàn phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) đã chủ động, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; một trong những gương điển hình đó là chị Phàn Thị Vàn, tổ 9, phường Ngọc Hà.

Là người dân tộc Dao (sinh 1961), chị Phàn Thị Vàn là một cán bộ tâm huyết và từng có thời gian dài công tác tại Hội LHPN tỉnh; sau khi nghỉ hưu, chị tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương. Hiện, chị đang là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 9, phường Ngọc Hà. Chị Vàn luôn gương mẫu thực hiện nghiêm  đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ý thức sâu sắc được trách nhiệm của người đảng viên, chị luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua lao động, sản xuất và tích cực phát triển kinh tế gia đình để nhân dân làm theo. Bên cạnh đó, chị luôn tuyên truyền, vận động người dân trong tổ áp dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các gia đình khó khăn vươn lên trong phát triển kinh tế.

Tới thăm căn nhà khang trang của gia đình chị Vàn tại tổ 9, được chị dẫn đi thăm khu chăn nuôi của gia đình, với 6 chuồng nuôi nhốt được xây dựng kiên cố; gia đình chị luôn duy trì từ 25-30 con lợn đen. Chị chia sẻ về lý do chị chọn nuôi giống lợn đen bởi, lợn đen có ưu điểm sức đề kháng tốt, không kén thức ăn; nhu cầu của người tiêu dùng lại rất lớn và đầu ra khá ổn định. Tự sản xuất được con giống, gia đình chị nuôi 4 lợn nái để vừa đảm bảo chất lượng con giống cũng như chủ động tái đàn kịp thời sau mỗi lứa lợn được xuất chuồng; ngoài nuôi lợn, gia đình còn nấu thêm rượu gạo để lấy bỗng làm thức ăn cho đàn lợn; trung bình, mỗi năm gia đình chị xuất bán được trên 3 tấn lợn thịt.

Nằm trong khu vực vành đai thực phẩm chất lượng và vùng sản xuất rau an toàn của thành phố; gia đình chị Vàn còn trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong diện tích 500 m2 rau của gia đình, với hệ thống tưới tiêu tự động; chị trồng đa dạng các loại rau theo mùa, chị lựa chọn các loại rau ngắn ngày, dài ngày để trồng cho phù hợp với thời tiết. Hiện tại, gia đình đang trồng các loại rau, như: Mướp đắng, rau muống, rau ngót, mướp ngọt,… mỗi đợt chị thu hoạch rau, đều được thương lái đến tận vườn mua đem đi tiêu thụ. Chị Vàn là người tích cực vận động nhân dân trong tổ nâng cao trách nhiệm trong sản xuất rau an toàn và thực hiện nghiêm theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng các sản phẩm rau cũng như giữ vững lòng tin của người tiêu dùng. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình chị Vàn thu được trên 100 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhận xét: Chị Phàn Thị Vàn là một cán bộ gương mẫu, siêng năng và làm kinh tế giỏi. Chị là một đảng viên năng động, với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 9; chị đã định hướng, khuyến khích nhiều hộ xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập ổn định và giúp cho KT-XH tại địa phương ngày càng phát triển. Đây chính là phẩm chất cần có của mỗi đảng viên và phụ nữ trong thời kỳ mới; nhiều năm liền, chị Vàn được bình bầu là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thoát nghèo nhờ chăn nuôi tổng hợp

Phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phương Tiến (Vị Xuyên) triển khai đến từng hội viên, phụ nữ. Qua đó, nhiều HV, PN vươn lên làm giàu, tạo thu nhập ổn định, khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong đó, phải kể đến chị Nguyễn Thị Sen (Sinh 1988), dân tộc Tày, thôn Cường Thịnh, xã Phương Tiến là một trong những tấm gương điển hình về phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Phương Tiến thăm mô hình nuôi lợn của chị Nguyễn Thị Sen.

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê còn nghèo khó, từ nhỏ chị Sen đã có đức tính chăm chỉ, cần cù. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị phải tạm gác lại việc học tập. Năm 2010, chị xây dựng gia đình. Cũng như các cặp vợ chồng trẻ khác, chị Sen và chồng bắt đầu cuộc sống tự lập với 4 sào ruộng. Mặc dù chăm chỉ, siêng năng, nhưng nguồn thu nhập từ công việc đồng áng cũng không đủ để chi tiêu hàng ngày. Khó khăn lại nhân đôi khi chồng chị bị mất đi cánh tay trái và chân trái trong khi làm đồng vì dẫm phải bom mìn do chiến tranh để lại. Kể từ đó, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do chị một mình gánh vác. Không khuất phục trước số phận, bằng ý chí, nghị lực vươn lên, khao khát làm giàu vẫn luôn cháy bỏng trong chị. Nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ thôn Cường Thịnh, năm 2018, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn đen bản địa, lợn lai, gà, ngan, vịt. Chị Sen chia sẻ: “Ban đầu, gia đình chỉ nuôi 17 con lợn và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trong thôn. Sử dụng mạng internet để tích lũy thêm kiến thức chăn nuôi. Tận dụng đất vườn, nguồn thức ăn có sẵn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi mà đàn lợn đen của tôi phát triển tốt, béo khỏe, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, năm 2019, gia đình tôi tiếp tục vay thêm 12 triệu đồng để mở rộng chuồng trại và nuôi thêm lợn nái và giống lợn lai. Hiện nay, trong chuồng có 33 lợn con, 5 lợn nái. Trung bình, mỗi năm gia đình xuất bán trên 20 con lợn thịt. Ngoài ra, tôi còn nuôi thêm gà, vịt và 30 con ngan sao, kết hợp mở cửa hàng bán tạp hóa,... Sau khi trừ chi phí, mỗi năm thu lãi từ 100 – 150 triệu đồng…”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phương Tiến cho biết: Không những là một tấm gương phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chị Nguyễn Thị Sen còn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất, … cùng nhau vươn lên làm giàu. Bản thân và gia đình chị luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực, năng động các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN phát động…

baohagiang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video