Phụ nữ Hà Nam nâng cao nhận thức bữa ăn dinh dưỡng

25/04/2013
Không chỉ được củng cố, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nước sạch vệ sinh môi trường, chị em phụ nữ Hà Nam còn được nhận nhiều phần quà thiết thực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Quỹ Unilerver Việt Nam tổ chức chuỗi Hội thảo bữa ăn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhiều địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của gần 2.500 hội viên, phụ nữ. Tham dự chương trình, chị em được tuyên truyền, phổ biến, trao đổi kiến thức bữa ăn dinh dưỡng, an toàn, vệ sinh; các nội dung cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tập huấn kiến thức nước sạch vệ sinh môi trường.

Chương trình khép lại với những nhận xét tốt đẹp của chị em phụ nữ, đặc biệt hội thảo đã cung cấp kiến thức thực tế, gần gũi đời sống, cần thiết giúp chị em nâng cao nhận thức cho mình, người thân và cộng đồng. “Đến dự Hội thảo, tôi học được nhiều kiến thức về chăm sóc bữa ăn gia đình, đặc biệt là các nội dung về dinh dưỡng cho các lứa tuổi bởi gia đình tôi có cả ba thế hệ, mỗi thế hệ, mỗi lứa tuổi yêu cầu chế độ dinh dưỡng khác nhau”, cô Nguyễn Thị Hà, hội viên Hội LHPN thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân chia sẻ.

Chị Hằng, 34 tuổi, hội viên xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng thì nhấn mạnh: “Buổi Hội thảo có nội dung rất thiết thực, phù hợp với đời sống hàng ngày, cung cấp kiến thức để chúng tôi có thể tự chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc những thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng ý thức hơn đối với bảo vệ môi trường bởi môi trường sống xanh – sạch đẹp sẽ đem lại lợi ích, sức khỏe cho chính chúng ta và cho toàn xã hội”.

Mang theo con nhỏ tham dự chương trình, chị Trần Thị Hường, hội viên Hội LHPN xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân bộc bạch, bên cạnh kiến thức rất bổ ích thì địa điểm tổ chức tại địa phương, gần nhà cũng là một yếu tố thu hút chị đến với Hội thảo. Chồng đi làm ăn xa, một mình ở nhà với cô con gái 15 tháng tuổi, ít có điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng, chị Hường bày tỏ mong muốn được tham dự nhiều hơn nữa các hoạt động tại địa phương để tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc, dạy bảo con tốt hơn.

Chuỗi Hội thảo bữa ăn dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong nhiều hoạt động do Hội LHPN tỉnh Hà Nam phối hợp với Quỹ Unilerver Việt Nam - Nhãn hàng Knorr tổ chức. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Chương trình cũng hướng tới thực hiện thành công tiêu chí “xây dựng gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng” trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội phát động với mục tiêu xây dựng 80% gia đình đạt chuẩn “gia đình 5 không, 3 sạch” và góp phần thực hiện Dự án “Vì 1 triệu bà mẹ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc” do Hội LHPN Việt Nam và nhãn hàng Knorr – thông qua Quỹ Unilever Việt Nam phối hợp thực hiện”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam Hà Minh Tâm cho biết.

Nội dung chuỗi hội thảo không chỉ được phổ biến ở 8 hội thảo được tổ chức tại các huyện Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng và TP. Phủ Lý, mà còn được truyền thông trên hệ thống loa phát thanh của 100%xã, phường trên địa bàn TP, huyện có chương trình Hội thảo.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video