Phụ nữ Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

06/11/2010
Để góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, năm 2010 các cấp Hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền, triển khai học tập nội dung gia đình 4 chuẩn mực gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; phổ biến các kiến thức về luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình và các kiến thức, kỹ năng về giáo dục gia đình.

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với TW Hội, Công an tỉnh, sở Lao động Thương binh xã hội, Chi cục Dân số KHHGĐ, Sở Tư Pháp tổ chức 2 khoá tập huấn cho 140 báo cáo viên, tuyên truyền viên ở huyện, cơ sở và ban chủ nhiệm các câu lạc bộ về nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, tổ chức cuộc sống gia đình, xử lý các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng...

Sau tập huấn ở tỉnh, các kiến thức đã học được các cấp Hội thực hiện thường xuyên theo chuyên đề và lồng ghép trong nội dung sinh hoạt hội viên. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khoẻ được đầu tư triển khai thực hiện. Kết quả: tổ chức được 32 lớp tập huấn cho trên 1.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội về kiến thức làm mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; 2.470 đợt tuyên truyền về các kiến thức vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, phòng chống TNXH... cho 172.900 lượt hội viên, phụ nữ; phối hợp với các Trung tâm y tế tổ chức khám bệnh cho 98.456 phụ nữ; điều trị cho trên 50.000 chị.

Năm 2010, Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục phát động quyên góp tại chỗ ít nhất 2000đ/người, mỗi cán bộ ít nhất 1 ngày lương và từ nguồn tiết kiệm được của các chi hội, các cấp Hội đã huy động được trên 1 tỷ đồng và 32.540 ngày cônglàm mới 42 mái ấm tình thương và tu sửa được 154 nhà cho phụ nữ nghèo. Riêng lực lượng Nữ công nhân viên chức lao động đã quyên góp làm mới 43 nhà trao tặngnữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Hà Tĩnh có 11.103 hộ nghèo trong diện được hỗ trợ để làm nhà ở. Hội đứng ra đảm nhận giúp đỡ 150 nhà, tích cực tham gia cùng với cấp uỷ chính quyền vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để làm nhà đảm bảo chất lượng.

Thực hiện Kế hoạch số 80 –KH/ĐCT của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về hướng dẫn xây dựng mô hình “gia đình 5 không 3 sạch”. Đến nay 12/12 huyện, thành, thị Hội đã triển khai thực hiện và ra mắt các mô hình điểm; 100% cơ sở Hội đã tổ chức tuyên truyền, và triển khai cho gia đình hội viên đăng ký thực hiện.Một số mô hình đãđi vào hoạt động có hiệu quả gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.Thông qua chủ trương này, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ từng bước chuyển đổi khá rõ nét, vai trò, thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình được chuyển biến tích cực, góp phần đẩy lùi, hạn chế tình trạng bạo lực trong gia đình, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tình trạng sinh con thứ 3, trẻ em suy dinh dưỡng, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.Thực hiện chủ trương của TW Hội, Hội LHPN Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, Tỉnh hội đã triển khai thực hiện thí điểm tại 2 xã Cẩm Thành, Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên theo hướng dẫn của TW Hội. Hiện nay, BTV Hội LHPN Hà Tĩnh đã chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn tỉnh, 100% huyện, thị, thành phố đã tổ chức tuyên truyền cuộc vận động, xây dựng kế hoạch ra mắt các mô hình mới.

Chỉ đạo Hội LHPN các cấp tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ngày thế giới phòng chống Lao; ngày môi trường thế giới; tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường; tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm; chiến dịch ngôi nhà không khói thuốc....góp phần bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ và cộng đồng.

Các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức lồng ghép tuyên truyền về các chuyên đề giáo dục gia đình, hội thi chế biến bữa ăn gia đình đảm bảo dinh dưỡng, xây dựng và ra mắt các mô hình câu lạc bộ; gặp mặt tặng quà, trao học bổng cho các cháu khó khăn chăm ngoan học giỏi, hỗ trợ Hội khuyến học các trường…

Hoạt động nhân đạo, từ thiện tiếp tục được phát huy hiệu quả: Các cấp Hội đã t
ổ chức quyên góp, trích quỹ Hội tặng 42 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng cho các cụ bà có 50, 60, 65 tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Tặng trên 4.500 suất quà trị giá trên gần 1 tỷ đồng đồng cho các chị cán bộ Hội qua các thời kỳ, hội viên, phụ nữ khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa, các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Trực tiếp kêu gọi các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp với tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” ủng hộ đồng bào vùng lũ với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Nguyệt Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video