Phụ nữ Hải Dương trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/03/2021
Khi dịch Covid 19 bùng phát trở lại, trong đó Hải Dương là tâm điểm của dịch, cùng với các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hải Dương đã ngay lập tức chủ động, tích cực tham gia các công việc phòng chống dịch bệnh.
Hội LHPN thành phố Chí Linh giúp bà con nông dân tiêu thụ gà đồi

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thông qua cập nhật, chia sẻ thông tin thường xuyên trên các nhóm Zalo, Facebook, các trang mạng xã hội của Hội, truyền thanh lưu động, in pano áp phích,… đồng thời tuyên truyền, vận động và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ và nhân dân cài đặt ứng dụng Blue Zone; Vận động toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định của Bộ Y tế, hợp tác với lực lượng chức năng trong việc điều tra dịch tễ, nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh, tránh tâm lý hoang mang; thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.

Toàn tỉnh đã có 78 văn bản chỉ đạo, thông tin tuyền truyền được đăng tải trên nhóm zalo Chỉ đạo Công tác Hội LHPN; 17 tin, bài được đăng tải trên Báo Phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam; 14 tin trên Báo Hải Dương; 05 bài trên kênh Youtube; 95 tin, bài trên trang Fanpage và Facebook Phụ nữ Hải Dương và 145 tin, bài trên trang Facebook Hội LHPN các huyện, TX, TP và hàng chục nghìn tin, bài trên trang Facebook, Zalo cá nhân của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân theo dõi, chia sẻ các các thông tin tuyền truyền trên các kênh chính thống, uy tín của tỉnh… Hàng ngày, trên nhóm Ban chỉ đạo và tiểu ban Tuyên truyền phòng chống dịch của tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Hội LHPN các cấp tham gia phòng chống dịch.

Đội ngũ cộng tác viên 35 của Hội LHPN tỉnh tích cực, duy trì hoạt động thường xuyên, mỗi tối tham gia báo xấu hàng trăm lượt tin bài, tài khoản tiêu cực, chia sẻ nhiều thông tin tuyên truyền tích cực, chính xác trong đó có nhiều thông tin về tình hình dịch bệnh Covid - 19.

Trong cuộc chiến chống dịch, các cấp Hội đã có 1.999 cán bộ Hội tích cực tham gia trực chốt, 7.802 chị tham gia tổ Covid cộng đồng, 1.237 chị tham gia những bếp ăn dã chiến, mỗi ngày các chị nấu hàng chục nghìn suất ăn phục vụ Chốt kiểm dịch và các khu cách ly.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xá Cộng Hòa, thành phố Chí Linh nấu các suất ăn chuyển đến các chốt trực

Các cấp Hội chủ động vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở mọi miền đất nước hỗ trợ nguồn lực để phục vụ phòng chống dịch. Tính đến ngày 27/2/2021, riêng Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã vận động và nhận được sự hỗ trợ từ gần 30 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá nhân với tổng giá trị 3,7 tỷ đồng. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã ủng hộ gần 45.000 đơn vị sản phẩm dinh dưỡng và đồ uống trị giá 1,1 tỷ đồng. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố vận động, quyên góp được 1,5 tỷ đồng. Tất cả nhu yếu phẩm do Hội LHPN các cấp vận động, quyên góp đã được chuyển đến các điểm cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa, tặng quà cho hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh trong toàn tỉnh.

Trong cuộc chiến chống dịch này, đã xảy ra sự đau thương mất mát khi một nữ nhân viên y tế tử nạn trên đường về nhà sau khi hết ca trực tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ. Hội LHPN tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, có thư kêu gọi quyên góp ủng hộ trên nhiều kênh thông tin giúp gia đình vơi đi những mất mát, giảm bớt những khó khăn, sau 1 ngày đã nhận được số tiền ủng hộ gia đình gần 100 triệu đồng.

Đến mùa thu hoạch nông sản, để giảm bớt gánh nặng, lo âu cho bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid, từ ngày 20/02/2021, Hội LHPN tỉnh triển khai hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản với nhiều hình thức phong phú và nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, từ đó, lan tỏa, kết nối, vận động tiêu thụ nông sản Hải Dương tại địa bàn tỉnh và các địa phương khác như Hà Nội, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Bắc Ninh ... Đến ngày 25/2/2021, sau 6 ngày tổng lực, dồn sức, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ được 1.000 tấn rau, củ, quả; 50 vạn quả trứng gia cầm; 20 tấn gà; trong đó riêng cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã kết nối tiêu thụ được hơn 200 tấn rau, củ, quả; 22 vạn quả trứng gia cầm; 1,5 tấn gà.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã có sáng kiến triển khai chương trình "Sẻ chia qua trang sách, đập tan dịch Covid". Thông qua việc phát động trên trang Fanpage Phụ nữ Hải Dương và chia sẻ trên các trang cá nhân, nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức đã gửi về Chương trình gần 1000 cuốn sách và những lá thư động viên gửi cho các bạn nhỏ đang trong khu cách ly.

Từ Chương trình đã gửi hơn 500 cuốn sách đến các bạn nhỏ trong khu cách ly của trường Tiểu học Lê Lợi, trường THCS Cộng Hòa, THCS Sao Đỏ (TP Chí Linh) và trường mầm non Bạch Đằng, trường THCS Thái Sơn (TX Kinh Môn). Hiện nay, Chương trình vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân.

 

Btg Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video