Phụ nữ Hải Lăng lan tỏa những việc “làm theo Bác”

11/05/2020
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội LHPN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã đưa việc học tập, làm theo Bác đến từng cơ sở Hội, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, phụ nữ thông qua những hoạt động, mô hình hay, hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.
Phụ nữ Hải Lăng ủng hộ nhu yếu phẩm đến người dân thực hiện cách ly

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Hải Lăng đã triển khai nhiều hoạt động với hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện.

Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ nhất, giản dị trong đời sống hàng ngày, các cấp Hội đã xây dựng 20 mô hình “Vì phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” với 745 thành viên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay thể hiện rõ ý nghĩa của việc “làm theo Bác”, lan tỏa ở trong cộng đồng như: “Tổ phụ nữ thiện nguyện” xã Hải An, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” tại xã Hải Thành, “Địa chỉ nhân đạo” tại xã Hải Chánh, “Heo đất khuyến học” xã Hải Thọ, “Thu gom ve chai vì phụ nữ nghèo” tại thị trấn Hải Lăng và xã Hải Dương, Hải Thiện, “Heo đất tiết kiệm” tại xã Hải Khê...  “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất khuyến học”, “Heo đất tiết kiệm, “Địa chỉ nhân đạo”, hoạt động “Ngày tình thương, “Tiết kiệm hỗ trợ mua thẻ  bảo hiểm y tế” , “Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mô hình “Hơi ấm tình thương” …

Hướng về hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn, các cấp Hội vận động quyên góp trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo từ thiện, tranh thủ sự hỗ trợ của Hội cấp trên  xây dựng 10 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá hơn 400 triệu đồng; hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng  cho hội viên, phụ nữ  nghèo, có hoàn cảnh  khó khăn, hoạn nạn, trẻ em tàn tật, mồ côi, nạn giao thông...

Lan tỏa những việc làm theo Bác, trong cơn bão đại dịch covid-19, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Hải Lăng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy đạo đức phẩm chất của người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tự nguyện đóng góp ngày công, nhu yếu phẩm trong công tác phòng, chống dịch. Các cấp Hội trong toàn huyện  đã huy động nguồn lực hỗ trợ tặng nhu yếu phẩm và vật dụng y tế phòng dịch cho người dân thực hiện chế độ cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ

Chị Ngô Thị ThanhChủ tịch Hội LHPN huyện Hải Lăng cho biết: “ Để phát huy nội lực, tiếp tục đưa việc thực hiện làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, thời gian tới. Hội LHPN sẽ có hình thức kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; đồng thời đẩy mạnh nhân rộng các mô hình cụ thể, thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của chị em, phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ”.                                        

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video