Phụ nữ Hải Phòng: “Mỗi hội viên - Một hành động thiết thực” tham gia phòng, chống dịch

21/04/2020
“Mỗi hội viên - Một hành động thiết thực” là phương châm hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố Hải Phòng chung sức cùng cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức: tổ chức truyền thông trực tiếp, các Đội xung kích truyền thông thay đổi hành vi tới từng nhà, từng ngõ xóm, sử dụng loa cầm tay ở các khu chợ để truyền thông về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh dịch bệnh đúng, cách nâng cao sức khỏe, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

Khi thực hiện giãn cách xã hội, chị em đã nhanh chóng, linh hoạt áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... Qua đó, các cấp Hội đã truyền thông được cho 317.808 hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng chống dịch, phát 245.793 tờ rơi, tổng số sản phẩm truyền thông là 12.234.

Đặc biệt, Hội LHPN huyện Thủy Nguyên đã thành lập 52 tổ công tác tại các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn huyện do Hội Phụ nữ quản lý để tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi ra vào chợ... Hoạt động đã nâng cao rõ rệt ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh tại chợ và những nơi công cộng, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch được thực hiện hiệu quả.

Các hoạt động hỗ trợ được thực hiện bằng cả tấm lòng, trách nhiệm của phụ nữ thành phố Cảng: Mô hình “Khẩu trang vải – Tải yêu thương” khởi nguồn từ sáng kiến của Hội LHPN phường Thượng Lý – quận Hồng Bàng đã được nhân rộng trên toàn thành phố với những cách làm sáng tạo, hiệu quả: quyên góp tiền mua nguyên liệu, tặng vải, thành lập tổ liên kết tham gia cắt, may, hoàn thiện...  Đến nay, các cấp Hội trên toàn thành phố đã phát hơn 305 nghìn khẩu trang cho nhân dân.

Cán bộ Hội LHPN TP Hải Phòng tham gia dọn vệ sinh khu cách ly

Tính đến nay, các cấp Hội đã ủng hộ 37.530 tin nhắn ủng hộ phòng, chống dịch, phát  hơn 33 nghìn lít nước rửa tay, hơn 40 nghìn sản phẩm khác (xà phòng, găng tay, nước lau nhà, mũ chắn giọt bắn, pano, áp phích, nước uống, cặp nhiệt độ, thuốc khử trùng, vôi bột, suất ăn) cho các chốt kiểm dịch, vận động ủng hộ 5,2 tấn gạo... tặng đến các gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng trong những ngày tháng chống dịch. Tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp ấy đã lan tỏa trong cộng đồng, sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm cùng cộng đồng của các cấp Hội phụ nữ thành phố. Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển thành phố cũng đã quyết định tạm dừng thu hồi vốn gốc, lãi cho hơn 2.000 hộ vay vốn để giảm áp lực kinh tế cho hội viên. Tính đến nay tổng giá trị bằng tiền tất cả các hoạt động quyên góp, hỗ trợ trong toàn cấp Hội phụ nữ thành phố lên đến hơn 7 tỷ đồng.

Không chỉ là “hậu phương” vững vàng, chị em còn sẵn sàng trực tiếp tham gia trực các chốt kiểm dịch, thực hiện nghiêm túc việc giám sát người đi, đến địa bàn theo quy định. Trên 8.000 cán bộ, hội viên tự nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh và các đội phản ứng nhanh, đội tình nguyện, đội hậu cần. Tham gia trên 900 buổi kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội, các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN thành phố đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid 19: đề xuất Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen 03 tập thể và 03 cá nhân, UBND thành phố khen 11 tập thể và 08 cá nhân, Hội LHPN thành phố tặng bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân.

Thanh Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video