Phụ nữ học tập theo gương Bác Hồ

08/06/2015
Trong những năm qua, tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp đã xây dựng được nhiều mô hình tiết kiệm hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ. Các cách làm tuy khác nhau nhưng tất cả đều chung một mục đích, tiết kiệm để sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Hũ gạo tình thương của phụ nữ thị xã Chí Linh (Hải Dương)

Tại xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, 10/10 chi Hội phụ nữ đều có hũ gạo tình thương đặt tại các máy xay xát. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ khi đi xát gạo đều tự nguyện bỏ gạo vào hũ. 5 năm qua, từ các hũ gạo tình thương này đã thu được trên 1.600 kg, tặng cho 86 lượt phụ nữ, trẻ em nghèo. Chị Trần Thị Lan – chi hội trưởng chi hội thôn Đông Xá chia sẻ: Đóng góp thì ai cũng sẵn lòng nhưng quan trọng nhất chính là cách làm thế nào để mọi người đều tin tưởng, đồng lòng. Số gạo tiết kiệm được trao đúng đối tượng, đúng thời điểm nên chị em rất phấn khởi khi thấy việc làm của mình có ý nghĩa. Chị Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, xã Văn Đức là một xã thuần nông, duy trì hình thức tiết kiệm gạo để chị em ai cũng có thể tham gia được. Những hộ gia đình được tặng gạo thường là không có sức lao động, thuộc diện chính sách, ốm đau, bệnh tật, neo đơn, trẻ mồ côi.... nên dù giá trị vật chất không phải là lớn nhưng ai cũng xúc động, cả người cho và người nhận đều thấy ấm lòng.

Tiết kiệm xanh của phụ nữ huyện Kim Thành (Hải Dương)

Bà Đặng Thị Giản ở thôn Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành và cháu của mình cùng 87 cặp mẹ - con, bà – cháu trong toàn xã tham gia “Tổ phụ nữ cùng con, cháu bảo vệ môi trường” do Hội LHPN xã thành lập đã được gần 2 năm nay. Các gia đình trong tổ thực hiện phân loại rác trong sinh hoạt, sản xuất. Rác hữu cơ thì tự xử lý hoặc thu gom để chôn lấp, rác vô cơ đem bán phế liệu lấy tiền nuôi “Lợn nhựa tiết kiệm xanh”. Lần mổ lợn đầu tiên thu được trên 35 triệu đồng, tổ đã trích 3 triệu đồng để mua 10 bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã, số còn lại dành đầu tư cho con em học tập. Riêng bà Giản đã tiết kiệm được 3 triệu đồng và góp 500.000 đồng để mua sách tặng các cháu học sinh. Là người gương mẫu đi đầu, bà Giản cho biết: Thực hiện tiết kiệm xanh là được “3 trong 1”, được tiền tiết kiệm, được giúp đỡ các cháu khó khăn và quan trọng nhất là giúp mọi người ý thức được rằng rác thải cũng là một nguồn tài nguyên, mỗi chúng ta cần có ý thức phân loại rác để tái sử dụng, tái chế, vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình vừa hạn chế lượng rác thải thải ra môi trường......

Cán bộ phụ nữ huyện Ninh Giang (Hải Dương) tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế

Thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ tháng 5/2013, BCH Hội LHPN huyện Ninh Giang đã phát động mỗi đồng chí Uỷ viên BCH, cán bộ cơ quan Hội LHPN huyện tiết kiệm 150.000đ/người/tháng, Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn tiết kiệm 100.000đ/người/tháng để hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế. 2 tháng 1 lần, BCH tiến hành bình xét cho 01 hội viên vay vốn để làm ăn, sản xuất. Tính đến nay, đã có 12 hội viên thuộc 12 cơ sở Hội được vay vốn với số tiền 8 triệu đồng/người, lãi suất 0,5%/tháng, thời hạn vay là 1 năm. Mục tiêu của Hội LHPN huyện là đến năm 2016 sẽ có 28 hội viên/ 28 cơ sở Hội thuộc huyện được vay vốn phát triển kinh tế.

Những hoạt động trên đây của cán bộ,hội viên phụ nữ tỉnh Hải Dương đã góp phần tạo nên những thói quen tốt trong sinh hoạt, cuộc sống; hình thành nếp sống đẹp, giàu nhân văn , là cách thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ.

 

Phụ nữ Phù Cát (Bình Định) đề ra hướng phấn đấu, đăng ký làm theo

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện Phù Cát đã chỉ đạo các cơ sở hội vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thông qua các phong trào thi đua, đem lại hiệu quả thiết thực.

Các cơ sở Hội đã tổ chức cho hơn 15.000 lượt phụ nữ trong huyện tham gia học tập các chuyên đề hàng năm, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ thảo luận, đưa ra phương hướng phấn đấu, đăng ký làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tiêu cực trong sử dụng tài chính; khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; dân chủ, nêu gương trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với nhân dân; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước… Các nội dung “làm theo” này được tổ chức gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, rèn luyện phẩm chất người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp Hội đưa các nội dung học tập theo Bác vào vào tiêu chuẩn đánh giá, bình xét xếp loại tổ chức và cán bộ Hội hàng năm.

Nét nổi bật trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở phụ nữ Phù Cát là 100% hội cấp xã và chi hội thôn, khu phố, với trên 85% hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua: Treo ảnh Bác Hồ, tiết kiệm trong ma chay, cưới hỏi, chi tiêu hàng ngày, nuôi “heo đất tình nghĩa” giúp phụ nữ nghèo; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo; thực hành tiết kiệm giúp giảm nghèo bền vững; xây dựng mái ấm tình thương. Nhờ đó, trong 4 năm tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2010-2014, phụ nữ huyện Phù Cát đã tiết kiệm và đóng góp hơn 4,95 tỉ đồng, từ đó hỗ trợ, giúp đỡ cho gần 1.900 trường hợp phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và sửa chữa 6 ngôi nhà tình thương. Cộng với việc tập huấn khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho chị em vay vốn với số dư hiện tại trên 162,3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đưa vào đầu tư phát triển sản xuất, Hội đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Thuỳ Lâm, Hội LHPN tỉnh Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video