Phụ nữ huyện Hạ Hòa xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc

29/06/2007
Hạ Hòa hiện có trên 90% số hội viên phụ nữ làm kinh tế nông nghiệp. Nhiều năm trở lại đây, các phong phào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” đã thu hút đông hội viên Hội LHPN huyện tham gia.

 Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Hội LHPN huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc tới các hội viên trong toàn huyện.

Phát triển kinh tế bền vững là một tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc của hội LHPN phụ nữ các cấp. Hội LHPN huyện đã phối hợp với Trạm khuyến nông từ huyện đến cơ sở tổ chức 34 lớp tập huấn, 83 buổi truyền thông, hướng dẫn chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi cho 14.292 lượt phụ nữ tham dự. Hội còn khai thác nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội cho 3.858 hộ vay, khai thác vốn của các dự án quốc tế: FAO, Việt - Bỉ, các nhóm tín dụng tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng 38 mô hình kinh tế trang trại, mô hình VACR… có thu nhập cao. Đồng thời, Hội LNPN huyện đã thực hiện quản lí đồng vốn vay kết hợp tư vấn, đôn đốc, hỗ trợ hội viên sử dụng vốn có hiệu quả. Nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn áp dụng KHKT, tìm những cây, con giống có năng suất và hiệu quả kinh tế cao để hình thành các mô hình kinh tế trang trại. Từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ trong toàn huyện, đặc biệt là phụ nữ những xã khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phụ nữ Hạ Hòa còn chú trọng đến công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt cho phụ nữ; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, chăm sóc SKSS, KHHGĐ tới từng hội viên; lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động giao lưu văn nghệ, tổ chức các cuộc thi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiệu quả; tham gia tổ chức các chiến dịch CSSKSS ở các xã vùng sâu, vùng xa. Hơn 4.900 lượt phụ nữ được khám chữa bệnh, trong đó có 216 phụ nữ nghèo được cấp thuốc miễn phí, cấp 48 gói đẻ sạch cho phụ nữ vùng sâu. Nhiều hội viên đã tích cực sử dụng các biện pháp KHHGĐ. Trong năm 2006, có 8 xã không có người sinh con thứ 3, duy trì 154 tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3, góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 1%. Điển hình là các xã: Yên Kỳ, Gia Điền, Mai Tùng, thị trấn Hạ Hòa...


Một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc là nuôi dưỡng, giáo dục con cái phát triển toàn diện, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Hội LHPN Hạ Hòa chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức về giới, nuôi dạy con theo khoa học và “quản lí, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thực hiện mô hình gia đình bình đẳng cho chị em phụ nữ: người chồng cùng chia sẻ, thông cảm, cùng vợ gánh vác công việc gia đình và chăm sóc giáo dục con cái; tạo sự bình đẳng trong các mối quan hệ gia đình. Đồng thời Hội LHPN huyện và cơ sở đã phổ biến Luật hôn nhân gia đình, chống bạo lực cho 10.054 hội viên. Duy trì tốt 5 CLB gia đình hạnh phúc và phát triển thêm hai CLB mới. 100% cơ sở Hội và 16.478 hội viên đăng kí thực hiện các phong trào thi đua của Hội LHPN huyện. Hàng năm, Hội LHPN huyện tổ chức tổng kết, bình xét từ khu dân cư. Nhiều gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc tạo nên động lực, không khí phấn khởi thi đua giữa các chi hội góp phần quan trọng để các phong trào phát triển bền vững.

Phương Thanh
Báo ĐT Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video