Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình
Với hơn 5 nghìn hội viên, chiếm 40% tổng số phụ nữ trong toàn huyện, tổ chức Hội được hình thành 9 cơ sở hội với 60 chi hội thường xuyên duy trì sinh hoạt dưới nhiều hình thức phong phú và thiết thực.
Các hoạt động của các cấp hội được tập trung bằng 2 phong trào và 5 chương trình công tác trọng tâm, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ thị của địa phương. Trong đó, chương trình hỗ trợ vốn tạo việc làm tăng thu nhập cải thiện đời sống cho chị em được các cấp hội phụ nữ trong huyện coi trọng và được chị em tham gia tích cực.
Để giúp chị em hội viên thoát cảnh đói nghèo, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, Hội đã dùng quỹ tự có hỗ trợ chị em tạo vốn ban đầu. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, vận động người có điều kiện giúp người khó khăn bằng tiền, cây con giống, công lao động để phát triển sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống, từ năm 2001 đến nay, có 2.500 phụ nữ đã tự nguyện giúp nhau vốn không lấy lãi với số tiền trên 265 triệu đồng, 310 con giống các loại, 164,5 chỉ vàng, gần 19.800 kg giống các loại và vần đổi gần 67.800 ngày công lao động.
Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện đứng ra tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội, kho bạc giúp cho 1.709 chị được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 9,632 tỷ đồng. Chị em đã sử dụng đồng vốn đúng mục đích có hiệu quả, khi đến kỳ hạn thanh toán tất cả chị em trả cả gốc lẫn lãi đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với các ngành chức năng như: Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Hội Nông dân, Ngân hàng phục vụ người nghèo mở lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc chuyển giao kỹ thuật mới, cách lập dự án và quản lý vốn. Nhờ đó, đã có 60% hộ gia đình phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Gia đình chị Đinh Thị Liên ở làng Tà Lét đã vay 3 triệu đồng, được tập huấn chăn nuôi và trồng trọt nên chị đã trồng điều và chăn nuôi gà, bò... nhờ đó cuộc sống gia đình của chị đã ổn định. Chị Liên tâm sự: “Mình cảm ơn Hội Phụ nữ nhiều lắm, đã cho mình vay tiền, cho mình kiến thức khoa học để biết chăn nuôi và trồng trọt. Cuộc sống của gia đình mình không còn đói nghèo như trước nữa”...