Phụ nữ Italia đấu tranh đòi tham gia chính trị

17/05/2006
Trong suốt 5 năm cầm quyền của ông Silvio Berlusconi, tại một buổi lễ đoàn kết hiếm thấy, các nhà chính trị đến từ cánh tả và cánh hữu đã hiệp lực ngăn cản việc đưa chính sách dự luật cấm phụ nữ tham gia vào chính quyền.

Cùng với tiếng huýt gió và dậm chân một số băng rôn đã được dương ra tại Hạ viện với dòng chữ “Phụ nữ hãy ra khỏi đây”. Thậm chí một số người dù đã công khai ủng hộ cho dự luật trước đó cũng thay đổi ý kiến trong một cuộc bỏ phiếu kín.

 

Phó Thị trưởng thành Rome Maria Pia Garavaglia thuộc cánh trung - tả đã hồi tưởng trước cuộc tổng quyển cửtại Italia vào ngày 9 và 10 – 4: “Đây là một buổi trình diễn chủ nghĩa địa phương, nó đã cho thấy đàn ông đánh giá thấp giá trị của người phụ nữ như thế nào”.

 

“Tại Italia chúng tôi rút ra một điều rằng đàn ông chuộng giới của họ hơn. Khi một người phụ nữ tham gia vào chính quyền có nghĩa là một người đàn ông bị loại ra khỏi chính quyền”

 

Năm ngoái, người ta đã chứng kiến những người phụ nữ giành được quyền lực chính trị tại một số nước đó là Bà Angela Merkel ở Đức, Michelle Bachelet ở Chilê và Ellen Johnson-Sirleaf ở Liberia, điều này càng cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng phụ nữ tham gia vào chính quyền tại Italia khi cuộc bầu cử đang đến gần.

 

Không giống như Segolene Royal, người được coi là đối thủ đáng gờm tranh chức Tổng thống Pháp, phụ nữ Italia cón phải vận động giành được sự ủng hộ rộng khắp trong vai trò chính trị để không bị mang tiếng là hình thức.

 

Họ cho biết để đạt được điều này, họ sẽ phải thay đổi luật của cái gọi là trò chơi độc quyền giành cho đàn ông. Họ biện luận rằng những người không ở trong thành phần lãnh đạo cũng làm được điều này.

 

“Tấm gương của một đất nước”

 

Emma Bonino nói “chính trị là tấm gương của một đất nước”, bà nguyên là uỷ viên Uỷ ban Châu Âu và là một trong hai nhà lãnh đạo của Đảng “Rose in the Fist” thuộc Liên minh trung – tả.

 

Phụ nữ chỉ chiếm 11,5% trong tổng số nghị sĩ tại Nghị viện. Italia xếp ở vị trí thứ 30 tại Châu Âu về số nghị sĩ là phụ nữ trong Nghị viện. Còn trên thế giới, theo cách phân loại gần đây nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thì nước này xếp cùng hạng với Phillipin, Ecuador và Bungary.

 

ở lĩnh vực hoạt động khác, con số này cũng không khá hơn.

 

Bà Bônino nói “Hãy nhìn vào ngành ngân hàng, khi vào bất kỳ một ngân hàng nào, ở đó có rất nhiều phụ nữ, nhưng họ chỉ ở quầy thu tiền. Có rất nhiều nhà báo nữ, nhưng chỉ ít người vượt qua được một mức độ nhất định ”.

 

Tại Italia, phụ nữ chiếm 45% lực lượng lao động. Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp nước này ở hạng thứ 45 trên thế giới về số lượng lao động nữ. Tính trung bình, mức thu nhập của họ thấp hơn của nam giới là 30%.

 

Có lẽ chẳng ngạc nhiên gì, với những bất lợi như vậy, chỉ có một phụ nữ Italia được xếp vào danh sách nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới trong lần xếp hạng gần đây nhất - đó là nhà thiết kế thời trang Miuccia Prada.

 

Một số phụ nữ cho hay rằng, việc không có họ trong bộ máy chính quyến đã đem lại cơ hội cho nhóm hữu khuynh và Vatican vận động để hạn chế việc sử dụng các biện pháp tránh thai, thậm chí cả việc nạo thai, chuyển đổi giới tính. Điều này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình phản đối của hàng ngàn phụ nữ trong 2 năm qua.

 

Annamaria Mamolitti, chủ bút tạp chí về quyền phụ nữ Minerva nói:“ở đây thành kiến xã hội đã ăn sâu bám rễ”.

 

“ở Italia đàn ông kiểm soát tiền bạc và quyền lực vì họ kiểm soát các nhóm và tổ chức vận động. Còn phụ nữ ở ngoài cuộc và họ giữ nguyên vị ở đó vì họ không có gì để trao đổi cho việc tham gia ”.

 

Chủ đề này ngay lập tức xuất hiện trong các cuộc tranh luận trên vô tuyến truyền hình trong tháng này giữa Thủ tướng Berlusconi và đối thủ Romano Prodi.

 

Lời phê phán.

 

Berlusconi – ông trùm truyền thông có hệ thống giới thiệu đầu tiên chương trình giải trí câu đố trên truyền hình ý, biện luận rằng lý do có ít ứng cử viên nữ trong Đảng của ông là vì khó mà thuyết phục phụ nữ rời khỏi những ông chồng và gia đình của họ.

 

Lời giải thích của ông đã làm xuất hiện những lời phê phán tức thì từ phe đối lập và một số liên minh khác, đồng thời củng cố những lí lẽ về cơ cấu số lượng ứng cử viên nữ, thậm chí giữa các nhà chính trị nữ, những người đã phản đối dự thảo luật hồi tháng 10 năm ngoái, tin rằng những phụ nữ trẻ hơn không nên có được quyền lực dễ dàng hơn họ.

 

Phe liên minh quốc gia, một Đảng liên minh với Berlusconi đã đi đầu trong việc có 25% ứng cử viên là nữ trong Đảng của mình. Vì ông Berlusconi tuyên bố rằng nếu tái đắc cử phụ nữ sẽ chiếm 1/3 nội các, nên số phụ nữ trong nội các sẽ tăng thêm 2 người trong số 29 thành viên nội các hiện nay. Liên minh trung – hữu cũng có cùng mục tiêu như vậy.

 

Daniela Santanche, , nhà làm luật của Đảng Liên minh quốc gia người chịu trách nhiệm điều phối các nữ ứng cử viên của Liên minh quốc gia cho biết:“Chúng tôi thiếu những hình tượng phụ nữ ở Italia. Cuộc tổng tuyển cử tới đây là để phụ nữ tham gia vào những vị trí chính trị cao. Nếu không có chính sách cơ cấu nữ, chúng tôi sẽ không tham gia được”.

 

Vẫn còn nhiều nghi ngờ để đến bao giờ mới thực hiện được.


Giovanna Melandri, thành viên của Đảng Dân chủ cánh tả, nguyên là bộ trưởng Bộ Văn hoá, đã bay nửa vòng trái đất đến Chile để tham dự lễ nhậm chức của bà Bachelet. Bà biêt rằng khó có thể sớm được chứng kiến cảnh này tại Italia.

 

Bà nói: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải đợi đến khi con cháu chúng tôi trưởng thành để thấy được điều này ở Italia. Chúng tôi sẽ còn phải làm nhiều việc”.

 

 

Theo Reuters/VNS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video