Phụ nữ Kiên Giang, Đồng Tháp tiếp tục các hoạt động chung tay phòng, chống dịch

23/06/2021
- Kiên Giang: Hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang
- Đồng Tháp: Thăm, tặng quà các chốt làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19
Bưu điện tỉnh Kiên Giang trao những thùng vải cho Hội LHPN tỉnh tiêu thụ về cơ sở vào sáng ngày 22/6

- Kiên Giang: Hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Sáng ngày 22/6, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức hoạt động chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang.

Theo bà Nguyễn Thu Nhanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Kiên Giang, thông qua hệ thống bưu điện tỉnh, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang và được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ, tiêu thụ gần 5 tấn vải.

Bà Nguyễn Thu Nhanh cũng cho biết,  trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã chủ động, sáng tạo phát huy truyền thống nhân văn tương trợ, có nhiều hoạt động tích cực như: tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp phụ nữ những vùng đang có dịch bệnh; ủng hộ, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cũng như hỗ trợ hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn dần ổn định cuộc sống; hỗ trợ phụ nữ quảng bá và bán sản phẩm trên các trang facebook, Zalo của Hội, kết nối hỗ trợ vùng khó khăn tiêu thụ sản phẩm…

Trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục hoạt động chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang nhằm hưởng ứng “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế.

- Đồng Tháp: Thăm, tặng quà các chốt làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình cùng cán bộ thăm, trao quà tới lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp do bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 tại các chốt từ Bến phà Thường Phước 1 qua Vĩnh Xương An Giang, Bến khách ngang sông Mương Miễu thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự; 04 chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành và thành phố Cao Lãnh. Đoàn đã trao quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ mỗi chốt 01 triệu đồng.

 

Hoàng Thơ, Xuân Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video