Phụ nữ Kiên Giang tích cực hưởng ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

13/05/2020
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thông qua việc mua sắm, tiêu dùng hàng trong nước là thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Tập huấn cho hội viên phụ nữ kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng nhái

Bà Nguyễn Hồng Xứng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang cho biết: Thời gian qua các cấp Hội trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với những việc làm cụ thể: Ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước trong sinh hoạt gia đình, cơ quan… Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thông qua việc mua sắm, tiêu dùng hàng trong nước là thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

Trong hai ngày 7-8/5, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Bằng Phát tổ chức 09 lớp tập huấn về giới thiệu các sản phẩm do Nhà phân phối của Nestlé cho 150 cán bộ Hội LHPN xã và truyền thông viên các ấp của 24 xã thuộc 05 huyện, thành phố thực hiện chương trình (Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, An Minh và Rạch Giá). Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng, giúp chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận với sản phẩm hàng tiêu dùng thương hiệu Việt Nam, hướng dẫn chị em nhận biết được hàng giả, hàng kém chất lượng, cách kiểm tra xuất xứ hàng hóa…

Chương trình cũng là điều kiện hỗ trợ cán bộ Hội các cấp và hộ gia đình có ý tưởng khởi nghiệp khởi sự kinh doanh thông qua mô hình tự quản nhỏ lẻ tại chợ, tại nhà, đưa hàng Việt Nam về nông thôn góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video