Phụ nữ Kon Tum làm theo Bác

14/03/2014
Bằng phương thức gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; áp dụng cụ thể vào quá trình rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các cấp Hội Phụ nữ Kon Tum đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Cùng với công tác tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chủ tịch,, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn liền với các đợt phát động công trình thi đua hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo. Trong đó các cấp Hội Phụ nữ Kon Tum đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được gần 1,7 tỉđồng, xây dựng 58 Mái ấm tình thương” tặng cho phụ nữ nghèo; sửa chữa 05 ngôi nhà cho chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 74 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Phối hợp với Mặt trận cùng cấp thông qua quỹ "Vì người nghèo" đã xây dựng được 09 căn nhà cho 09 phụ nữ nghèo, với số tiền 240 triệu đồng...

100% cơ sở Hội đã xây dựng được mô hình “làm theo” Bác, trong đó các mô hình đạt hiệu quả và đã được nhân rộng như: mô hình ”Hũ gạo tình thương”,"Ống tiền tiết kiệm", “Nuôi heo đất”, "Sổ tiết kiệm tình thương",nhóm "Phụ nữ tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau sắm sửa dụng cụ gia đình”… Đặc biệt, mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm đã được hình thành và nhân rộng đến hầu hết các cơ sở Hội. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ các gia đình lúc khó khăn, hoạn nạn, đau ốm, tang chế, được nhiều chị em hưởng ứng với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng, 207 "hũ gạo tiết kiệm", hơn 8.732 kg gạo hỗ trợ cho 376 gia đình phụ nữ khó khăn. 674 mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm với 21.192 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm được là gần 2 tỉ đồng. 35 nhóm “Phụ nữ giúp nhau sắm sửa dụng cụ gia đình” đã góp được số tiền 89 triệu đồng. Thành lập được 128 tổ đổi công, đã giúp nhau được 13.839 ngày công lao động; phối hợp thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi với tổng số tiền 201,2 triệu đồng, 915 kg gạo, 1.050 bộ quần áo vv…

Học tập và làm theo lời dạy của Bác về công tác dân vận, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhằm thu hút phụ nữ các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Hội phát động, Hội Phụ nữ xã Ya Xiêr (Sa Thầy) đã xây dựng mô hình “Nhóm phụ nữ đạo Tin Lành tích cực tham gia hoạt động Hội” với 37 thành viên; Chi hội phụ nữ dòng tu ( thuộc Dòng Ảnh vảy, Dòng Thánh Phao Lô) đã được thành lập với 42 hội viên; tại xã Đăk Trăm ( Đăk Tô) đã thành lập câu lạc bộ " Nữ thanh niên dân tộc thiểu số đạo Công giáo tham gia tổ chức Hội" với 37 thành viên vv... Các mô hình này đã thu hút chị em tín đồ các tôn giáo khác tham gia sinh hoạt Hội, góp phần tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, đã có 150 chi hội có đông người kinh và 291 ban, tổ nữ công đã kết nghĩa với 307/595 chi hội phụ nữ người dân tộc thiểu số. Thông qua hoạt động kết nghĩa, các chi hội, ban, tổ nữ công đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực, thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Với những cách làm phù hợp, mô hình đa dạng, thiết thực, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và hội viên, phụ nữ của tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả cụ thể, tích cực.

Lê Quang Thới, BTG tỉnh ủy Kon Tum

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video