Phụ nữ Kuwait lần đầu được tham gia bầu cử

11/04/2006
Lần đầu tiên phụ nữ Kuwait được tham gia bầu cử trong một cuộc bầu cử bổ sung được tiến hành vào hôm nay để lựa chọn thành viên hội đồng quận Salmiya, cách thủ đô của nước này 15km về phía nam.

Có hai ứng cử viên nữ trong số tám ứng cử viên chạy đua vào vị trí người đứng đầu quận Salmiya. Đây cũng là những ứng cử viên nữ đầu tiên của nước này.

 

28.000 cử tri đủ tư cách, trong số đó có 60% là nữ, sẽ tham gia bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu riêng theo yêu cầu của các nghị sĩ Hồi giáo.

 

Tuy bỏ phiếu riêng, nhưng các nữ cử tri phải cho những người giám sát cuộc bầu cử xem mặt để nhận dạng và tránh gian lận.

 

Phụ nữ Kuwait được công nhận quyền bình đẳng chính trị vào năm ngoái và dự kiến sẽ được tham gia cuộc tổng tuyển cử của nước này vào năm 2007. Ít nhất năm phụ nữ đã bày tỏ nguyện vọng ra tranh cử.

 

Hai nữ ứng cử viên đầu tiên của Kuwait là Jenan Boushehri (ảnh trên), một kỹ sư hóa chất 32 tuổi ở thành phố tự trị Kuwait và Khalida Khader, một bác sĩ 48 tuổi tốt nghiệp tại Mỹ.  Bà Khader nói: “Tôi rất vui vì tôi đã trở thành một trong những nữ ứng cử viên đầu tiên trong cuộc bầu cử. Tôi đã phá vỡ lớp băng và hy vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ”.

Trung tâm Thông tin
Theo BBC

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video